Quảng Ninh: Trên đường đi tránh bão số 3, tàu cao tốc lao thẳng lên bờ

Trên đường đi tránh bão số 3, tàu khách Hoàng Vi 01 leo lên đê bao lấn biển của đảo Quan Lạn (Quảng Ninh) rồi mắc kẹt.

Hiện trường tàu khách Hoàng Vi 01 mắc kẹt trên đê bao lấn biển ở đảo Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh.
Hiện trường tàu khách Hoàng Vi 01 mắc kẹt trên đê bao lấn biển ở đảo Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ngày 2/8, tại đảo Quan Lạn (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), tàu khách Hoàng Vi 01 đang bị mắc kẹt trên đê bao lấn biển. Theo quan sát, phần mũi tàu vượt lên đê bao, mũi nhô cao lên trờ trong khi buồng máy và đuôi tàu chúc xuống dưới.

Ông B.Đ (chủ tàu Hoàng Vi 01) lo lắng nếu không giải cứu nhanh khi bão về, thủy triều dâng cao, tàu có thể bị cuốn ra biển.

Cũng theo ông Đ., đêm qua (1/8) trên đường đi tránh bão số 3, do trời tối, khu vực đê lấn biển không có biển cảnh báo nên thuyền trưởng đã không quan sát cẩn thận được mà điều khiển tàu chạy thẳng lên đê và mắc kẹt.

Hiện, ông Đ. đã huy động máy xúc và nhờ người dân đào vét đất, cát xung quanh để hạ mũi tàu xuống và tận dụng lúc thủy triều lên sẽ di chuyển tàu về nới tránh trú bão an toàn.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tới thời điểm hiện tại, tại Quảng Ninh đang xuất hiện mưa vừa ở nhiều nơi, triều cường bắt đầu dâng cao tuy nhiên gió chưa mạnh.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, đến 17h chiều 2/8, vị trí tâm bão Wipha cách Móng Cái khoảng 85 km, cách Hải Phòng khoảng 240 km, cách Nam Định khoảng 300 km. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5-10km/h.

Theo An toàn giao thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.