Quảng Bình: Siết chặt khu vực biên giới chống Covid – 19

GD&TĐ - Tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các lực lượng chức năng đóng tại khu vực biên giới thắt chặt kiểm soát ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép từ Lào và các nước lân cận về địa phương này…

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19 hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch đảm bảo an toàn cho bản thân mình.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19 hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch đảm bảo an toàn cho bản thân mình.

Dịch bệnh Covid – 19 những ngày qua diễn biến khá phức tạp, một bộ phận không nhỏ công dân đi làm ăn ở các nước Lào, Thái Lan, Campuchia... đã bất chấp các quy định phòng dịch, cố tình trốn tránh hay tiếp tay cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh “lang thang” tạo nên mối nguy hiểm cho cộng đồng và nguy cơ bùng phát dịch dễ xẩy ra nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn…

"Các đơn vi chức năng cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về xuất, nhập cảnh và phòng, chống dịch bệnh. Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước mối nguy hiểm của dịch bệnh..."
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ngày đầu năm mới, 3 người dân ở Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đi lao động ở Campuchia đã vượt biên trái phép để trở về nhà. Những người này đã di chuyển một quảng đường dài hơn 1000km để trở về nhà ở xã Hưng Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình rồi mới đến cơ sở y tế khai báo hành trình của mình.

Mặc dù đến thời điểm này, sức khoẻ của 3 người dân vẫn tốt, không có biểu hiện khác thường và các kết quả kiểm tra dịch tể đều âm tính với virut – SARS – Cov2 nhưng họ đã làm cho nhiều người phải lo lắng bởi việc tự do đi lại của mình.

Chốt phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngay tại vành đai biên giới ở Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhằm ngăn chặn người dân vượt biên trái phép.
Chốt phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ngay tại vành đai biên giới ở Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhằm ngăn chặn người dân vượt biên trái phép.

Trước diễn biến nêu trên, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hải quan tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, siết chặt kiểm soát đường mòn, biên giới. Không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng; điều tra, khởi tố theo đúng pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, các cá nhân, tổ chức, đường dây, các cơ sở lưu trú đưa người hoặc tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Thượng tá Phan Thanh Bổng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết: Từ khi bùng phát dịch Covid-19, đơn vị đã tổ chức 3 chốt phòng chống dịch tại các điểm trọng yếu như đường tiểu ngạch, đường mòn để ngăn chặn việc vượt biên xuất nhập cảnh trái phép của người dân đặc biệt là những người cố tình trốn tránh thực hiện chấp hành chỉ thị phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Lực lượng biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cơ quan chức năng nhằm tăng cường thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra y tế, thống kê phân loại, tiếp nhận, bàn giao, bố trí vận chuyển công dân nhập cảnh về các khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình.

Tuyên truyền mối nguy hiểm của dịch bệnh Covid - 19 đối với bà con dân tộc vùng cao
Tuyên truyền mối nguy hiểm của dịch bệnh Covid - 19 đối với bà con dân tộc vùng cao

Tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Minh Hoá – Quảng Bình), người dân đã ý thức được mối nguy hiểm từ dịch bệnh Covid – 19 nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo y tế và thông tin tuyên truyền vận động của Bộ đội biên phòng cũng như của cơ quan mặt trận đoàn thể, các ban ngành ở khu vực biên giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.