Quảng Bình: Quyết định nhiều nội dung cử tri kiến nghị

GD&TĐ - Trong 3 ngày 6-8/12, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai mạc kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, quyết định mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2018 và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh buổi khai mạc kì họp 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh Quảng Bình
Toàn cảnh buổi khai mạc kì họp 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh Quảng Bình

Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết: Kỳ họp này sẽ đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, quyết định mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2018 và xem xét, quyết định nhiều nội dung được nhân dân, cử tri quan tâm, kiến nghị.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận khách quan, toàn diện để chỉ rõ những mặt đã làm được, rút ra nguyên nhân của một số hạn chế và đề ra quyết sách kịp thời, đúng đắn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý tại kỳ họp này đó chính là việc trả lời chất vấn của các đại biểu, giải quyết có chất lượng các kiến nghị, từng bước đáp ứng niềm tin và mong đợi của cử tri trong tỉnh Quảng Bình.

Tại kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh Quảng Bình, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghe 13 báo cáo, 14 tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.