Quảng Bình: Ngư dân tử vong khi đang lao động trên biển

GD&TĐ - Ngày 21/9, tin từ BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, ngư dân Phạm Văn Khoa (SN 1978) trú tại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình khi đang lao động trên biển bị tử vong do khối ròng rọc kéo lưới rơi vào đầu.

Người dân đứng chờ tàu đưa thi thể anh Khoa vào bờ (Ảnh cắt từ clip).
Người dân đứng chờ tàu đưa thi thể anh Khoa vào bờ (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 20/9, anh Phạm Văn Khoa đang lao động trên tàu cá QB 92907 TS do ông Hồ Sỹ Thái (SN 1971) ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) đang hành nghề chụp mực trên biển.

Vào thời điểm đó, một con ròng rọc dùng để kéo lưới trên tàu cá đã rơi trúng đầu anh Khoa làm anh Khoa chấn thương vùng cổ và dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nỗ lực tiếp cận để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đưa vào bờ.

Hiện cơ quan chức năng bàn giao thi thể anh Khoa cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ