Quảng Bình lùi thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh để ứng cứu dân

GD&TĐ - Ngày 19/10, tin từ VP Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình cho biết: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tạm hoãn và lùi thời gian tổ chức để tập trung ứng cứu người dân trong mưa lũ và khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm và tiếp cận ứng cứu dân ngập lụt
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm và tiếp cận ứng cứu dân ngập lụt

Theo dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 21-23/10 tới đây. Tuy nhiên người dân tỉnh Quảng Bình đang phải gánh chịu một trận lũ lớn nên Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ được hoãn và lùi thời gian tổ chức sau khi khắc phục xong hậu quả mưa lũ để lại.

Mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đang diễn ra rất phức tạp khi mấy ngày qua mưa lớn đổ về làm nước dâng cao ở các con sông gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Minh Hoá… Người dân đang phải gánh chịu cảnh lũ chồng lũ và nhiều nơi đang phải ngụp lặn trong mưa lũ để thoát thân.

Hiện tại tỉnh Quảng Bình có hơn 71.000 hộ gia đình chìm ngập trong nước lũ, toàn tỉnh phải di dời hơn 8.000 hộ dân, nước lũ đang bủa vây tứ bề đối với người dân tỉnh Quảng Bình, tình hình thiên tai được báo động cấp 4….

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ