Quảng Bình: Cung cấp thông tin về Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII

GD&TĐ - Sáng ngày 09/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại cuộc họp báo.
Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại cuộc họp báo.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình và được tổ chức tại Thành phố Đồng Hới từ ngày 21 - 23/10/2020.

"Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp thu những ý kiến góp ý của đội ngũ phóng viên, nhà báo; đồng thời yêu cầu các ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí một cách đồng bộ, đầy đủ và hiệu quả…"

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình.

Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ. Hiện nay, dự thảo Báo cáo chính trị và công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình quy định và đã được Bộ Chính trị duyệt.  

Tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành của tỉnh và phóng viên, báo chí đã trao đổi, làm rõ thêm một số thông tin các thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị, thời gian, nội dung, chương trình của Đại hội, cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên, báo chí tại Đại hội...

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thời gian qua đã thông tin kịp thời, chính xác, khách quan mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng, thế mạnh, tiềm năng của tỉnh, nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Ðảng bộ tỉnh sắp diễn ra.

Ông Thắng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, phát huy tinh thần, trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên trong việc tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về những thành tựu, sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, bài học kinh nghiệm, rút ra từ Đại hội cơ sở, tâm tư, tình cảm của Nhân dân hướng về Đại hội, không khí trước, trong, sau Đại hội.

Việc thông tin truyền thông sẽ đưa Nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống đồng thời đấu tranh với những luận điệu sai trái, thông tin độc, hại, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Được biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 347 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên 46 đồng chí, đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 301 đồng chí. Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị gồm: Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.