Quảng Bình chìm trong mưa lũ

GD&TĐ - Tỉnh Quảng Bình đang tập trung lực lượng đến những điểm trọng yếu, những khu vực nguy hiểm và ngập lụt để hỗ trợ cùng nhân dân bảo vệ tài sản, tính mạng con người trước diễn biến mưa lũ đang diễn ra phức tạp này.

Nước lũ làm chia cắt nhiều khu vực tại xã Tân Hoá (Minh Hoá - Quảng Bình).
Nước lũ làm chia cắt nhiều khu vực tại xã Tân Hoá (Minh Hoá - Quảng Bình).

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Bình cho biết, đến 7h sáng nay (8/10), do mưa lớn kéo dài, mực nước lũ lên nhanh ở các sông, nhiều địa phương miền núi bị chia cắt, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông…

Nước sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thuỷ lên nhanh đã gây ngập lụt tại huyện Lệ Thuỷ
Nước sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thuỷ lên nhanh đã gây ngập lụt tại huyện Lệ Thuỷ

Theo đó, đến thời điểm này (11h ngày 08/10) thời tiết ở Quảng Bình có mưa trên diện rộng lượng mưa phổ biến trên 100mm, có nơi cao hơn như Minh Hóa 627mm, Trường Sơn 496mm, Kiến Giang 354mm. Mực nước tại trạm Đồng Hới vượt mức BĐ III19cm, trạm Lệ Thủy vượt mức BĐ III 01cm, trạm Kiến Giang dưới BĐ III04cm. Dự báo trong thời gian tới, tại Quảng Bình có mưa to đến rất to.

Tin từ BCH TKCN-PCTT tỉnh Quảng Bình cho hay: Diễn biến và dự báo mưa trong 3 giờ qua (từ 07h - 10h/08/10), khu vực Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30mm - 90mm. Dự báo tại Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa (đặc biệt xã Tân Hóa, Thượng Hóa). Dự báo tại Tp. Đồng Hới có nguy cơ xảy ra ngập úng.

Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có tổng số 6.564 phương tiện/22.941 lao động. Đến thời điểm 07h ngày 07/10/2020 có 1 phương tiện/6 lao động đang hoạt động trên biển (ở khu vực Vịnh Bắc Bộ). Neo đậu tại bờ: 6.563 phương tiện/22.935 lao động.

Nhiều tuyến đường giao thông như Ngầm Bùng thuộc Km 562+200, Quốc lộ 15 nước ngập 2m, tắc đường. Quốc lộ 12 tại Km68+800 ngập 0,5m; Đường Quốc lộ 9B: ngầm tràn Km41+980, ngầm tràn Km43+800 nước ngập 50cm; ngầm Khe Giữa ngập 0,5m; tại Km25 và Km28 nước dâng cao ngập 1,5-2m.

Lực lượng CSGT công an Lệ Thuỷ hỗ trợ người dân đi qua vùng ngập nước tại huyện Lệ Thuỷ (Ảnh OTOFUN QB)
Lực lượng CSGT công an Lệ Thuỷ hỗ trợ người dân đi qua vùng ngập nước tại huyện Lệ Thuỷ (Ảnh OTOFUN QB)

Đường 562 (đường 20 cũ, lên xã Thượng Trạch/huyệnBố Trạch): Ngập tại Km19 (đoạn gần hang Tám Cô), ngập sâu khoảng khoảng 02m; tại Km54 sạt lở khoảng 10m3, tại Km62 sạt lở khoảng 20m3, hiện phương tiện không qua lại được. Đoạn đường thuộc tỉnh lộ 559B, cầu tràn Km46+909 ngập 1,5m gây tắc đường; Đường nối từ Quốc lộ 12A vào ĐBP Ra mai, bản Lòm, bản Ra mai…ngập 1-1,5m.

Nước bắt đầu lên cao, người dân xã Tân Hoá - Minh Hoá chuẩn bị đón lũ.
Nước bắt đầu lên cao, người dân xã Tân Hoá - Minh Hoá chuẩn bị đón lũ.

Tại Huyện Minh Hóa các Ngầm tràn của xã Minh Hóa ngập 1m gây chia cắt, các ngầm tràn xã Tân Hóa ngập 1m (hiện nay nước đã rút và thông xe). Huyện Tuyên Hóa: Cầu Thanh Thạch đi Thanh Hóa; cầu Khe Trợ, xã Thuận Hóa; đường Đồng Lâm đi Sảo Phong, xã Đức Hóa và một số tuyến đường liên thôn ngập cục bộ, sâu 0,5m; đường xuống bến đò xã Ngư Hóa ngập cô lập 8 hộ/32 khẩu ở xóm 1.

Toàn tỉnh Quảng Bình có 25thôn, bản thuộc 7 xã bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao gây ngập một số đoạn đường vào các bản. Tại huyện Minh Hóa 1 xã và 12 bản gồm Xã Minh Hóa, xã Dân Hóa gồm các bản Ka Ai, Ka Vàng (địa bàn Đồn Cha Lo). Xã Trọng Hóa gồm các bản Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ-Tà Vơng, Lòm, ChaOóc, Cây Dừa (địa bàn Đồn Ra Mai); Xã Thượng Hóa:Các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ (địa bàn Đồn Cà Xèng);

Người dân Minh Hoá trở về nhà trên đường "độc đạo" để vượt lũ
Người dân Minh Hoá trở về nhà trên đường "độc đạo" để vượt lũ

Tại huyện Bố Trạch, các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn (địa bàn Đồn Cồn Roàng); các bản Nôồng Cũ, Nôồng Mới, Chăm Pu (địa bàn Đồn Cà Roòng) thuộc xã Thượng Trạch cũng bị chia cắt. Các xã Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh có các thôn Tân Sơn, các bản Khe Cát, Dốc Mây, Trung Sơn, P Loang, Rìn Rìn (địa bàn Đồn Làng Mô)… và bản Bạch Đàn (địa bànĐồn Làng Ho) của xã Lâm Thuỷ huyện Lệ Thuỷ.

Cho đến thời điểm hiện tại, tại xã Tân Hóa huyện Minh Hoá có 50 nhà ngập sâu trên 0,5m và tình hình ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra nếu mưa lũ còn kéo dài cho đến hết đêm nay (8/10). Còn tại huyện Tuyên Hóa đã lên phương án vận động, tổ chức di dời 430/1.600 khẩu thuộc các xã Đức Hoá, Thạch Hoá…

Giáo viên Trường mầm non Quảng Văn (Tx Ba Đồn - Quảng Bình) vận chuyển đồ đạc lên cao để... chạy lũ
Giáo viên Trường mầm non Quảng Văn (Tx Ba Đồn - Quảng Bình) vận chuyển đồ đạc lên cao để... chạy lũ

Đối với học sinh huyện Minh Hóa, các điểm trường trên địa bàn huyện Minh Hóa đã cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 7/10. Một số trường, điểm trường nghĩ học do mưa lớn nước sông, khe suối dâng cao ở các xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Thanh Thạch, Thuận Hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.