Quảng Bình: Bắt được đối tượng sát hại mẹ vợ sau nhiều ngày lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi sát hại mẹ vợ rồi lẩn trốn, Lê Văn Triễn đã bị cơ quan công an bắt giữ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Văn Triễn bị bắt giữ sau nhiều ngày bỏ trốn.
Đối tượng Lê Văn Triễn bị bắt giữ sau nhiều ngày bỏ trốn.

Chiều 12/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đối tượng Lê Văn Triễn (SN 1988, tên gọi khác là Mọ), trú thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã bị bắt giữ.

Triễn là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố về hành vi giết người, đồng thời phát lệnh truy nã, liên quan đến vụ việc mẹ vợ đối tượng này bị sát hại ngay tại nhà riêng.

Trước đó, vào sáng 6/7, cháu họ của bà Hà Thị Th. (SN 1967) và một số hàng xóm đến nhà bà Th. tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ này đã tử vong sau vườn nhà.

Nghi vấn bà Th. bị sát hại, những người phát hiện vụ việc đã giữ nguyên hiện trường, lập tức báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Th.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2 km, nhận định đối tượng gây án bị thương, chảy máu nhiều khi bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Triễn (con rể của nạn nhân). Triễn từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nghi vấn có liên quan đến ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ