Phòng GD&ĐT Đông Triều (Quảng Ninh) thông tin vụ việc nữ sinh bị đánh ngoài cổng trường  

GD&TĐ - Do xích mích cá nhân, một nữ sinh Trường THCS Hồng Thái Đông (thị xã Đông Triều) bị một nhóm người đánh hội đồng trước cổng trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều cho hay, ngày 7/10, sau khi tan học, tại khu vực ngoài cổng trường THCS Hồng Thái Đông có một nhóm đối tượng người lớn lạ mặt gồm ba nữ, một nam ngồi trên xe taxi đã đón đường chặn đánh học sinh Nguyễn Phương Th, lớp 9A.

Bảo vệ và giáo viên trong trường phát hiện ra sự việc ra can ngăn kịp thời, ngay sau đó các đối tượng đã lên xe taxi rời đi. Sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an thị xã Đông Triều đã vào cuộc điều tra.

Trao đổi với GD&TĐ, Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an TX. Đông Triều, cho biết đơn vị đã điều tra và làm rõ sự việc. Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn giữa hai học sinh với nhau.

Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều cho hay, trước đó, 2 học sinh nữ là N.T.D lớp 6A1 và Đ.Đ.H.N lớp 8C2 trường THCS Hồng Thái Tây có xích mích với nhau. Học sinh N đã gọi cho học sinh Th Trường THCS Hồng Thái Đông đến đánh học sinh D.

Học sinh D lớp 6A1 có mách gia đình, ngày 6/10 khi tan học về một số người lớn tuổi trong gia đình kéo đến khu vực ngoài cổng trường THCS Hồng Thái Tây để đôi co dằn mặt học sinh N lớp 8C2, nhà trường đã kịp thời can ngăn.

 Sáng ngày 7/10, Ban giám hiệu Trường THCS Hồng Thái Tây đã mời hai học sinh D và N cùng phụ huynh của hai học sinh này đến làm việc, hai bên đã đồng tình với cách giải quyết của nhà trường và vui vẻ ra về.

Tuy nhiên, trưa ngày 7/10, người nhà học sinh N kéo đến cổng Trường THCS Hồng Thái Đông đánh học sinh Th.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.