Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị

GD&TĐ - Trong chuyến công tác tại Quảng Trị ngày 14-15/7, phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị đồng thời dâng hương tri ân các anh hùng Liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chia sẻ và động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Trị
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chia sẻ và động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/72017), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Cùng dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm hỏi và tặng quà 62 Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Quảng Trị; cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tri ân các liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ các Mẹ Việt Nam anh hùng, Phó thủ tướng cũng mong muốn các thế hệ hôm nay và mãi sau này luôn quan tâm, lo lắng đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc ta đối với những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình cho tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.