Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh tuyệt đối không để lây lan dịch COVID-19

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh đối với những khu vực đã cách ly y tế theo Chỉ thị 16 thực hiện tốt việc khoanh vùng, dập dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lan ra các vùng an toàn...

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Chiều 30/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp trực tuyến với tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch.

Tại điểm cầu Bắc Ninh có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan; Bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Hương Giang cho biết, đến 12h ngày 30/5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 820 ca mắc Covid-19. Trong đó, 176 ca trong khu công nghiệp (KCN) và Cụm công nghiệp (CCN). 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các KCN, CCN, Bắc Ninh đã yêu cầu 100% doanh nghiệp xây dựng phương án phòng, chống dịch.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện đầy đủ quy định phòng, chống dịch; đã thành lập hơn 7.600 Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp. 

Chỉ đạo thành lập các Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp; xây dựng bản đồ Covid-19 để cập nhật tình hình dịch bệnh; triển khai phương án để công nhân làm việc, sinh hoạt tại nhà máy theo đợt để đảm bảo an toàn sản xuất.

Thành lập Tổ an toàn Covid nhà trọ, xây dựng phương án cách ly tại các khu nhà trọ của công nhân, yêu cầu các chủ nhà trọ ký cam kết và có trách nhiệm kiểm soát công nhân không ra khỏi khu trọ, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu được phục vụ tại chỗ…

Tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Phó Thủ tướng bổ sung test nhanh kháng nguyên để tỉnh đảm bảo cho công tác xét nghiệm.

Bên cạnh đó, quan tâm giúp Bắc Ninh kết nối các công ty có năng lực lấy mẫu về hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp chủ động sàng lọc công nhân trước khi đưa vào làm việc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, tỉnh đã có cách làm sáng tạo, mạnh dạn đề xuất với Trung ương những giải pháp mang tính đột phá, đi đầu. Đặc biệt, liên quan đến ổn định sản xuất, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất công nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định Chính phủ, các Bộ, ngành sẽ ưu tiên nguồn lực về con người, sinh phẩm y tế cung cấp cho Bắc Ninh trong thời gian ngắn nhất. Đặc biệt, là đội ngũ cán bộ y tế, tình nguyện viên lấy mẫu, xét nghiệm, tăng cường xe lấy mẫu di động nhanh, phục vụ tại các điểm nóng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bắc Ninh quán triệt rõ ràng, đối với những khu vực đã cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Chính phủ cần thực hiện tốt việc khoanh vùng, dập dịch, tuyệt đối không để cho dịch bệnh lan ra các vùng an toàn khác trong tỉnh và lan ra các tỉnh lân cận.

Các doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, khi hoạt động trở lại phải tuyệt đối đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, tích cực vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ đảm bảo về đời sống cho người đang thực hiện cách ly tập trung.

Tại buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách tốt nhất, vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, vừa không gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, phục vụ thành công các mục tiêu đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ