Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà đồng bào ở A Lưới, Đakrông

GD&TĐ - Nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, sáng 20/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và đoàn công tác của Chính phủ đã  đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào các dân tộc huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) và huyện Đakrông và đồn biên phòng Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà cho đồng bào ở A Lưới. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà cho đồng bào ở A Lưới. Ảnh VGP

Đến thăm và nói chuyện thân mật với đồng bào các dân tộc huyện vùng cao A Lưới và huyện Đăkrông, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương. Đồng thời cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong trên địa bàn đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng vươn lên phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, sự hy sinh và vượt qua gian khó của đồng bào các dân tộc nơi đây trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của đất nước, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của dân tộc ta, đem lại thống nhất Tổ quốc và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng nêu rõ: Huyện A Lưới và Đakrông vẫn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, tỷ lệ nghèo và cận nghèo còn rất cao, đời sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số Pa Kô, Vân Kiều, Cơ Tu, Tà Ôi trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Đây là điều mà cán bộ, nhân dân trong hai tỉnh và nhân dân luôn trăn trở tìm hướng đi bền vững cho hai vùng đất anh hùng nhưng còn nhiều gian khó này.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng luôn dành cho huyện A Lưới và huyện Đakrông sự quan tâm sâu sắc, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm cả nước cũng có nhiều đóng góp về vật chất và tinh thần cùng với sự cố gắng, tự lực, tự cường của bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn, huyện A Lưới và Đakrông có chuyển biến rõ rệt, cơ cấu kinh tế, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, đời sống văn hoá tinh thần, trình độ dân trí  đang dần được nâng cao, công tác bảo đảm an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng và an ninh được giữ vững…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý các cấp chính quyền của địa phương phải quán triệt rõ quan điểm chăm lo cho người dân là Tết đến, xuân về là ngày vui chung của dân tộc. Vì thế, các cấp chính quyền cần có giải pháp để bảo đảm ai cũng có Tết đầm ấm, an toàn và tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo huyện A Lưới và Đakrông cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ và quyết liệt nhằm thúc đẩy KT-XH trong huyện phát triển nhanh và bền vững, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no cho đồng bào; quan tâm để thế hệ trẻ được học hành, đào tạo nghề nghiệp, giữ rừng, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới; có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân, lựa chọn các lợi thế so sánh để nâng cao giá trị hàng hóa, vật nuôi, cây trồng để nâng cao đời sống nhân dân, từng bước xoá  đói giảm nghèo, theo kịp sự phát triển chung của các huyện trong tỉnh nói riêng và các huyện cả nước nói chung.

* Trước thềm năm mới và đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các các nhà tài trợ (Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Công ty Thế giới công nghệ) đã trao 100 suất quà cho các đối tượng là gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, các hộ nghèo của huyện A Lưới; trao 200 suất quà cho học sinh nghèo, hộ gia đình nghèo và 5 bộ máy tính cho các trường học trong huyện Đakrông với tổng số tiền gần 500 triệu đồng./.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ