Phiên chất vấn HĐND Hà Nội "nóng" vụ Cát Tường

Phiên chất vấn HĐND Hà Nội "nóng" vụ Cát Tường

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận được câu hỏi chất vấn về các vụ vi phạm y đức nghiêm trọng xảy ra dồn dập thời gian qua.

Theo tổng hợp câu hỏi gửi đến phiên chất vấn của HĐND thành phố, Ban Văn hóa - Xã hội có câu hỏi về vụ “ăn bớt” vắc-xin ở Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội,vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, vụ bác sĩ ném xác bệnh nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường, vụ trưởng khoa nhi làm chết trẻ ở phòng khám Hương Sơn huyện Thường Tín…

Trong đó có trách nhiệm đối với việc cấp phép và quản lý hoạt động sau cấp phép đối với các cơ sở y dược tư nhân; công tác cấp chứng chỉ hành nghề y dược... Liên quan đến vụ việc chấn động tại thẩm mỹ viện Cát Tường,UBND thành phốcũng nhận được câu hỏi về tình trạngquảng cáo chưa đúng quy định, chưa đúng giấy phép đăng ký kinh doanh, chưa đúng chất lượng, công dụng, xuất xứ của sản phẩm…

Tổng hợp câu hỏi chất vấn cũng cho thấy vấn đề đất đai, nhà cửa chưa hề hạ nhiệt. Tình trạng người dân đóng tiền mua nhà chung cư rồi bị “xù” lại được nêu.

“Nhiều dự án nhà ở người dân đã đóng góp tiền mua, song chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, một số chủ đầu tư đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dẫn đến tâm lý hoang mang, lo lắng của người dân và tạo dư luận xấu trong xã hội”, Ban Kinh tế Ngân sách chất vấn UBND thành phố về giải pháp, quan điểm, trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng này.

Ban Pháp chế thì chất vấn kết quả xử lý các trường hợp lấn chiếm xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp; việc quản lý và bán biệt thự thuộc sở hữu nhà nước;tình trạng để hoang hóa, chuyển nhượng trái pháp luật, sử dụng sai mục đích đất đai...

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ