Phát hiện xe ô tô biên phòng bị lũ cuốn trôi từ năm 2017

GD&TĐ - Chiếc xe ô tô của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa bị lũ cuốn trôi hồi tháng 10/2017 tại xã biên giới Yên Khương, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa được người dân phát hiện trong lúc đi làm đồng.

Xác xe ô tô mang BKS 36B-1156 của Đồn Biên phòng Yên Khương được phát hiện dưới lòng suối.
Xác xe ô tô mang BKS 36B-1156 của Đồn Biên phòng Yên Khương được phát hiện dưới lòng suối.

Sáng sớm nay (21/2), xác nhận với phóng viên Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, trong lúc đi làm đồng ngày 20/2, một người dân xã biên giới Yên Khương (Lang Chánh) phát hiện chiếc ô tô của Đồn biên phòng Yên Khương (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) sử dụng, bị mưa lũ cuốn trôi hồi tháng 10/2017. Trên xe ô tô lúc đó có 2 cán bộ của Đồn Biên phòng Yên Khương.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hồng, sau khi phát hiện xác xe ô tô nêu trên, ngay lập tức người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Hiện nay, lực lượng chức năng của huyện và Đồn biên phòng Yên Khương đã và đang mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích  đại úy Nguyễn Thành Chủng - Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương bị cuốn trôi và mất tích cùng chiếc xe ô tô, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích đại úy Nguyễn Thành Chủng trong những ngày tới.

Lực lượng chức năng đang đưa xác xe ô tô bị vùi sâu dưới lòng suối lên bờ.
Lực lượng chức năng đang đưa xác xe ô tô bị vùi sâu dưới lòng suối lên bờ. 

Được biết, vị trí chiếc ô tô nêu trên được người dân phát hiện nằm sâu dưới lòng suối, thuộc bản Nặm Đanh, xã Yên Khương, cách vị trí chiếc xe bị cuốn trôi hơn 2km về phía hạ du.

Tại hiện trường ngày 20/2, chiếc ô tô bị đất đá vùi sâu khoảng 50cm. UBND huyện Lang Chánh và Đồn biên phòng Yên Khương đã huy động lực lượng, máy móc đào bới đất đá, đưa xác xe đã bị bẹp dúm lên bờ.

Trước đó, hồi tháng 10/2017, trên địa bàn xã Yên Khương xảy ra trận mưa lũ lịch sử. Cán bộ Đồn biên phòng Yên Khương được huy động xuống địa bàn các bản để giúp người dân phòng, chống mưa lũ. Trong khi đi giúp dân, thượng tá Cao Đăng Cường - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương và đại úy Nguyễn Thành Chủng - Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn Biên phòng Yên Khương sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát 36B-1156 đi kiểm tra, giúp dân chạy lũ. Khoảng 19h ngày 10/10/2017, trong lúc xe đi qua đập tràn bản Bôn, xã Yên Khương thì bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi cả người và xe mất tích.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 16/10/2017, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thượng tá Cao Đăng Cường ở bãi bồi ven sông Âm, đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh, cách nơi xảy ra tai nạn hơn 20 km về phía hạ du. Còn đại úy Nguyễn Thành Chủng cùng chiếc xe ô tô bị lũ cuốn trôi, mất tích từ ngày đó đến nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ