Phát hiện người đi chợ mắc COVID-19, Đà Nẵng dừng hoạt động chợ Đống Đa

GD&TĐ - Tối 6/5, Sở Công thương TP Đà Nẵng đã có công văn về việc tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân đi chợ. Ảnh minh họa.
Người dân đi chợ. Ảnh minh họa.

Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biết rất phức tạp, có ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng đã từng nhiều lần đến chợ Đống Đa mua sắm.

Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại chợ Đống Đa, Sở Công Thương yêu cầu Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 7/5 cho đến khi có thông báo mới để phục vụ cho công tác xét nghiệm COVID-19 và phun thuốc, khử trùng tại chợ Đống Đa.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố các ca nhiễm COVID-19 trong ngày 6/5. Trong đó, có bệnh nhân 3085 là V.T.H.Đ (SN 1965, địa chỉ tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân 3086. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 3085 thường xuyên đi chợ Đống Đa.

Cụ thể, ngày 20 - 29/4, buổi sáng lúc 7h30 đến khoảng 8h30 bệnh nhân 3085 đi chợ Đống Đa và về nhà. Ngày 30/4 và ngày 1/5, bệnh nhân chỉ ở nhà.

Ngày 2/5, buổi sáng 9 giờ bệnh nhân cùng gia đình (vợ chồng em gái và cháu gái) về quê ở Hòa Hải tổ chức ăn uống với một số gia đình tại đây. Đến 13 giờ, bệnh nhân cùng gia đình trở về nhà.

Ngày 3/5, bệnh nhân đi chợ lúc 7h30 đến 8h30 ở chợ Đống Đa sau đó về nhà. Ngày 4/5, bệnh nhân đi chợ lúc 7h30 mua rau trong chợ Đống Đa (không nhớ tiệm) sau đó về nhà.

Ngày 5/5, bệnh nhân đi chợ lúc 7h30 mua tôm ở phía ngoài chợ Đống Đa sau đó về nhà.

Đến 1h30 ngày 6/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Hải Châu cho xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ