Phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19, Long An phong tỏa tạm thời chợ Tân An

GD&TĐ - Ngay sau khi có thông tin trường hợp ghi nhiễm Covid-19 đến chợ Tân An (phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An), lực lượng chức năng tiến hành tổ chức khoanh vung, cách ly chợ để chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19, Long An phong tỏa tạm thời chợ Tân An

Theo đó, lực lượng chức năng phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An tiến hành tổ chức phân luồng, chốt chặn ngay các lối vào chợ Tân An, quy định tất cả các tiểu thương và người đi chợ không được ra khỏi chợ để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 ngay trong ngày 11/7.

Đồng thời, yêu cầu các tiểu thương giữ khoảng cách và tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế và lực lượng làm nhiệm vụ. Các ngành chức năng tổ chức lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương trong khu vực và người dân đi chợ Tân An (phường 2). Nguồn: Báo Long An.

Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương trong khu vực và người dân đi chợ Tân An (phường 2). Nguồn: Báo Long An.

Hiện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người TP.Tân An và Trung tâm Y tế TP.Tân An đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương trong khu vực và người dân đi chợ Tân An.

Tạm dừng tất cả cơ sở dịch vụ ăn uống trên toàn tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An có công văn số 6607/UBND-VHXH về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và khó dự báo, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch và các biện pháp giãn cách xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong đó lưu ý, đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 cần kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết; tập trung trên 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; không giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp với người ngoài gia đình,...

Các cửa hàng ăn uống tại Long An tuân thủ quy định tạm dừng tất cả các dịch vụ ăn uống trên toàn tỉnh. Nguồn: Báo Long An.
Các cửa hàng ăn uống tại Long An tuân thủ quy định tạm dừng tất cả các dịch vụ ăn uống trên toàn tỉnh. Nguồn: Báo Long An.

Đối với các địa phương còn lại kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi: tập trung trên 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; không giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp với người ngoài gia đình,...

Kể từ 00 giờ ngày 11/7/2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động của các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát trên phạm vi toàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ