Phái đoàn Triều Tiên tham quan vịnh Hạ Long

Đoàn gồm hơn 20 người, trong đó có ba phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, lên tàu năm sao du lịch vịnh Hạ Long, sáng 27/2.

Phái đoàn Triều Tiên tham quan vịnh Hạ Long
Đoàn lên tàu từ bến cảng Tuần Châu. Ảnh: Minh Cương

Đoàn lên tàu từ bến cảng Tuần Châu. Ảnh:Bình Minh

9h45 ngày 27/2, phái đoàn Triều Tiên đi bằng hai xe 16 chỗ đến Cảng tàu khách du lịch quốc tế Tuần Châu, Hạ Long. Tham dự đoàn có ba Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên là các ông Ri Su Yong, Kim Pyong Hee, O Su Yong; Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân No Kwang Chol, và Bí thư Tỉnh ủy Gangwon Park Yong Nam.

Theo lịch trình, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp xã giao đoàn và mời cơm trưa trên tàu. Sau khi tham quan vịnh Hạ Long, đoàn Triều Tiên sẽ đi thẳng sang Hải Phòng tham quan nhà máy Vinfast, tiếp theo về Hải Dương và về Hà Nội.

Phái đoàn Triều Tiên vừa ăn nhẹ, vừa ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Ảnh: Bình Minh

Phái đoàn Triều Tiên vừa ăn nhẹ, vừa ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Ảnh:Bình Minh

Trước đó chiều 26/2, nhà chức trách Quảng Ninh treo cờ hai nước dọc quốc lộ 18A đoạn từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng vào đến Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu để chào đón. Công binh rà phá bom mìn suốt tuyến đường, lập các chốt đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết phân làn giao thông.

Sáng 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn tùy tùng đi tàu đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), sau đó đi ôtô về Hà Nội, nghỉ tại khách sạn Melia. Dự kiến hai ngày hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (27-28/2), ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bàn về việc cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Vịnh Hạ Long được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, chứa đựng những dấu tích quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất, là cái nôi cư trú của người Việt cổ. Vịnh nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động đẹp, như động Thiên Cung, Tam Cung, các hang Đầu Gỗ, Sửng Sốt, Trinh Nữ...

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ