Ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu để bầu Bí thư tỉnh Điện Biên

Ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị chiều 11/10. Ảnh: Đỗ Phương
Ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị chiều 11/10. Ảnh: Đỗ Phương

Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ được ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao cho ông Thắng chiều 11/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông Thắng sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, ông Thắng khẳng định những kinh nghiệm, bài học công tác tại Quảng Ninh sẽ tiếp tục là hành trang để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới tại tỉnh Điện Biên.

Ông Thắng năm nay 47 tuổi, quê Hà Nội, là tiến sĩ tài chính - lý thuyết tiền tệ. Trước khi giữ chức Phó chủ tịch rồi làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Thắng đã 18 năm làm việc tại VietinBank, trải qua nhiều vị trí như: Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.