Nỗ lực giúp sản phụ “vượt” Covid-19

GD&TĐ - Giữa “vòng vây Covid”, những chiến sĩ áo trắng ở Bệnh viện T.Ư Huế vẫn đảm bảo an toàn cho các sản phụ “vượt cạn”.

Các sản phụ khi nhập viện đã “vượt cạn” ngay tại phòng sàng lọc cấp cứu được chăm sóc đặc biệt.
Các sản phụ khi nhập viện đã “vượt cạn” ngay tại phòng sàng lọc cấp cứu được chăm sóc đặc biệt.

Kích hoạt quy trình cách ly

Bệnh viện T.Ư Huế vừa thành lập khu sàng lọc, phòng cách ly ngay tại khoa Cấp cứu với đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men, vật tư y tế... Tại đây, bệnh viện tăng cường y, bác sĩ để đáp ứng điều trị, cấp cứu, kể cả trong trường hợp phẫu thuật khi chưa có kết quả xét nghiệm PCR Covid-19. 

12 giờ 40 phút ngày 13/8, sản phụ V.T.T. (SN 1997) ở đường Huyền Trân Công Chúa được tiếp nhận vào Khu sàng lọc cấp cứu, sau đó chuyển dạ sinh bé gái ngay tại đây. BS CKII Lê Sỹ Phương, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện T.Ư Huế vẫn còn hồi hộp khi nhắc lại trường hợp này. 

Bác sĩ Phương kể, đây là ca sinh đầu tiên được thực hiện ngay tại khu sàng lọc vòng 1. Cách thức điều trị áp dụng chuẩn cho một bệnh nhân đang mắc Covid-19 nên mọi người rất hồi hộp. Bởi lẽ chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả ê-kíp đều có thể lây nhiễm. 

Nguyên nhân của sự căng thẳng là khi nhập viện chị V.T.T. đang kê khai y tế thì chuyển dạ đột ngột. “Quá trình điều tra dịch chúng tôi biết được mẹ sản phụ T. đi từ Quảng Trị (vùng đang có dịch) vào Huế cách đây 3 ngày. Do đó việc làm xét nghiệm PCR Covid-19 đã được triển khai khẩn trương. May mắn sản phụ có kết quả quả âm tính. Hiện hai mẹ con sản phụ đã chuyển ra Cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư để điều trị cách ly. 

Ở khoa Phụ sản đã thiết lập 3 khu sàng lọc cho bệnh nhân. Những sản phụ vượt tuyến hay đến từ vùng đang có dịch bệnh sẽ được đón khu vực sàng lọc 1. Nơi đây dành cho trường hợp nhập viện chưa có kết quả xét nghiệm PCR Covid-19 đã “vượt cạn” sớm hơn thời gian dự sinh. Tất cả đội ngũ y, bác sĩ luôn túc trực 24/24 giờ để phục vụ cho ca sinh bình thường, hoặc mổ”, bác sĩ Phương thông tin

Lời khuyên cho sản phụ mùa dịch

Hiện khoa Phụ sản Bệnh viện T.Ư Huế đã phân thành 3 vòng sàng lọc. Vòng một đặt cùng vị trí Trung tâm sàng lọc Bệnh viện T.Ư Huế. Vòng 2 và 3 đặt tại khoa Phụ sản phục vụ cho những bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Đặc biệt khu vực sàng lọc thứ 3 chỉ phục vụ cho những sản phụ và trẻ sơ sinh. Nhằm hạn chế tối đa người nhà tập trung, khoa Phụ sản đã yêu cầu đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh phải tận tình hỗ trợ từ chăm sóc y tế, đến ăn uống cho trẻ sơ sinh, sản phụ. 

BS CKII Trần Minh Thắng, Phó Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện T.Ư Huế vừa thực hiện quy trình “cuốn chiếu” giúp đỡ mẹ con sản phụ Hoàng Thị Mai H. (SN 1987), vượt cạn thành công. “Sản phụ về Huế từ TPHCM (vùng có bệnh nhân mắc Covid-19) nhập viện lúc 5 giờ 30 phút sáng 13/8, sau đó chuyển dạ sinh thường ngay tại phòng sàng lọc số 1. Chúng tôi yêu cầu tất cả bác sĩ, điều dưỡng khử khuẩn thật kỹ trước lúc giúp sản phụ sinh thường. Để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm trong môi trường bệnh viện, sản phụ và cháu bé sau sinh được cách ly với chế độ chăm sóc đặc biệt”.

Qua việc đón tiếp nhiều sản phụ giữa mùa dịch, BS.CKII Trần Minh Thắng khuyến cáo: “Để được chăm sóc y tế tốt nhất trong mùa dịch, nên đưa sản phụ đến bệnh viện trước 10 ngày so với thời gian dự sinh. Với khoảng thời gian đó, sản phụ sẽ khai báo y tế dễ dàng, thuận lợi kiểm tra khai thác dịch tễ, qua đó đưa ra phương án tốt nhất để cứu chữa bệnh nhân. Cũng như các khoa, phòng chuyên môn của Bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ, y tá, hộ sinh, điều dưỡng ở khoa làm việc bất kể thời gian ngày đêm. Hạnh phúc của chúng tôi là được nhìn thấy “mẹ tròn con vuông”.

Tính từ ngày 9/8 đến nay, khoa tiếp nhận khoảng 100 sản phụ nhập viện chờ sinh. Bình quân mỗi ngày có 8 cháu bé ra đời ngay tại Khu sàng lọc khoa Cấp cứu. Nhiều trường hợp sau sinh, được chuyển ra Cơ sở 2 của bệnh viện do đến từ vùng dịch. 

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, đã tăng cường tối đa công tác phòng chóng dịch bệnh Covid-19. Thực hiện sàng lọc, phân loại, cách ly bệnh nhân ngay từ cổng vào bệnh viện. Phân luồng khám chữa bệnh tại Cơ sở 2 (ở huyện Phong Điền) đối với bệnh nhân đến từ vùng dịch có nguy cơ lây nhiễm. Hạn chế người nhà thăm nuôi... 

Cũng theo TS Xuân, việc quan trọng nhất hiện nay là phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo hoạt động khám chữa. Bệnh viện đã thành lập Trung tâm sàng lọc, cách ly ngay tại khoa Cấp cứu với đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men, vật tư y tế... Đáp ứng điều trị, cấp cứu bệnh nhân, kể cả trong trường hợp cần phẫu thuật khi chưa có kết quả xét nghiệm PCR Covid-19. 

Sau khi có kết quả xét nghiệm PCR nếu âm tính sẽ chuyển đến khoa chuyên ngành để tiếp tục điều trị. Trường hợp dương tính sẽ phối hợp với CDC tỉnh Thừa Thiên -  Huế khoanh vùng, truy vết và chuyển Cơ sở 2 để cách ly và điều trị. Ngoài ra, các bệnh nhân đến từ vùng dịch cũng được chuyển ra Bệnh viện T.Ư Huế Cơ sở 2 để điều trị. Bệnh viện cũng đã phối hợp với BHYT tỉnh để tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bệnh nhân BHYT đến khám chữa bệnh giữa hai cơ sở của bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.