Những vũ khí tối tân trên thế giới góp mặt tại triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019

GD&TĐ - Ngày 2/10, lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh tại Việt Nam 2019 ở Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Những loại vũ khí hạng nhẹ của Nga được trưng bày tại triển lãm.
Những loại vũ khí hạng nhẹ của Nga được trưng bày tại triển lãm.

Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 2-4/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh tại Việt Nam 2019 (DSE Vietnam 2019) được tổ chức. Sự kiện do cục Trang bị và Kho vận (bộ Công an), Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (Tổng công ty GAET, bộ Quốc phòng), Công ty TNHH EIFEC và Expo Services đồng tổ chức.

Với sự phối hợp giữa bộ Quốc phòng và bộ Công an, Triển lãm và Hội thảo DSE Vietnam 2019 được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu và trao đổi các giải pháp, thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Trang thiết bị vũ khí và công cụ hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được trưng bày tại triển lãm.
 Trang thiết bị vũ khí và công cụ hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được trưng bày tại triển lãm.
Súng trường tấn công AK-15 là mẫu vũ khí hạng nhẹ được khá đông người quan tâm, AK-12 và AK-15 đã được Bộ Quốc phòng Nga lựa chọn là vũ khí tiêu chuẩn cho binh sĩ lục quân, đổ bộ đường không và hải quân đánh bộ.

Súng trường tấn công AK-15 là mẫu vũ khí hạng nhẹ được khá đông người quan tâm, AK-12 và AK-15 đã được Bộ Quốc phòng Nga lựa chọn là vũ khí tiêu chuẩn cho binh sĩ lục quân, đổ bộ đường không và hải quân đánh bộ.

Xe tăng T-90S, T-90MS, T-72 hiện đại hóa (mô hình), xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng chủ lực BMPT-72 do nhà máy Uralvagonzavod (Nga) sản xuất.
Xe tăng T-90S, T-90MS, T-72 hiện đại hóa (mô hình), xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng chủ lực BMPT-72 do nhà máy Uralvagonzavod (Nga) sản xuất.  
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-E, xe bọc thép VPK-233136 Tiger, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, hệ thống mô phỏng bắn súng SKAT hoàn chỉnh với súng trường tấn công AK-101 ...
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-E, xe bọc thép VPK-233136 Tiger, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, hệ thống mô phỏng bắn súng SKAT hoàn chỉnh với súng trường tấn công AK-101 ...
Missile Moyenne Portée (MMP) là hệ thống tên lửa chống tăng tầm trung thế hệ thứ năm được trang bị cho quân đội Pháp từ năm 2017, thay thế cho mẫu tên lửa MILAN.
 Missile Moyenne Portée (MMP) là hệ thống tên lửa chống tăng tầm trung thế hệ thứ năm được trang bị cho quân đội Pháp từ năm 2017, thay thế cho mẫu tên lửa MILAN. 
Exocet MM40 Block 3 là dòng tên lửa chống hạm của Pháp. Tên lửa này có thể được phóng từ tàu chiến, có tầm bay tối đa 180 km.
 Exocet MM40 Block 3 là dòng tên lửa chống hạm của Pháp. Tên lửa này có thể được phóng từ tàu chiến, có tầm bay tối đa 180 km.
Triển lãm giới thiệu nhiều chủng loại về quân y, quân phục, phương tiện và công nghệ liên quan đến quốc phòng, cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố nói chung.
 Triển lãm giới thiệu nhiều chủng loại về quân y, quân phục, phương tiện và công nghệ liên quan đến quốc phòng, cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố nói chung.
Một số mẫu quân phục ngụy trang cũng được giới thiệu tại triển lãm. Triển lãm Quốc phòng và An ninh - DSE Vietnam 2019 sẽ diễn ra từ ngày 2 tới ngày 4 tháng 10.
 Một số mẫu quân phục ngụy trang cũng được giới thiệu tại triển lãm. Triển lãm Quốc phòng và An ninh - DSE Vietnam 2019 sẽ diễn ra từ ngày 2 tới ngày 4 tháng 10.
Trên quy mô 5.000 m2, triển lãm thu hút khoảng 200 thương hiệu, 07 khu gian hàng quốc gia của các nước như: Liên bang Nga, Ukraina, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel cùng với 02 Khu gian hàng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với lượng khách tham quan chuyên ngành ước tính khoảng 5.000 lượt người đến thăm quan.
 Trên quy mô 5.000 m2, triển lãm thu hút khoảng 200 thương hiệu, 07 khu gian hàng quốc gia của các nước như: Liên bang Nga, Ukraina, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel cùng với 02 Khu gian hàng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với lượng khách tham quan chuyên ngành ước tính khoảng 5.000 lượt người đến thăm quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ