Những địa điểm tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2021 ở Hà Nội

GD&TĐ - Theo công văn thông báo, Hà Nội sẽ có 3 điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Tết Dương lịch 2021.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ là 1 trong 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021
Khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ là 1 trong 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy, ngày 24/12, UBND TP. Hà Nội đã ban hành công văn thông báo về việc sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Dương lịch 2021.

Cụ thể, trong 15 phút từ (từ 00h00’ đến 00h15’) ngày 1/1/2021 sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại: Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và Mỹ Đình.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón Tết Dương lịch 2021; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô trong năm 2021.

UBND TP. Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 theo quy định tại các địa điểm nêu trên

Đồng thời giao UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 đảm bảo đúng quy định.

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.