Nhiều "quái xế" ở Hà Nội bỏ chạy khi gặp tổ công tác đặc biệt

GD&TĐ - Từ ngày 26/8, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai tổ công tác đặc biệt, theo mô hình hoạt động như 6 tổ của CATP Hà Nội để kiểm soát người lưu thông trên địa bàn quận.

Nhiều người khi gặp chốt kiểm soát đã phóng nhanh để chạy.
Nhiều người khi gặp chốt kiểm soát đã phóng nhanh để chạy.

Tổ công tác đặc biệt của Công an quận hoạt động không cố định mà linh hoạt trên nhiều tuyến phố cổ, bám sát từng địa bàn, kiểm tra 100% người ra đường khu vực địa bàn quận. Đồng thời kết hợp với công an phường sở tại có trách nhiệm thông báo cho cán bộ UBND phường phối hợp cùng để đảm bảo việc xử lý nghiêm minh.

Trong chiều ngày 27/8, tại chốt kiểm soát ngã 3 Hàng Bông - Phùng Hưng, nhiều phương tiện khi thấy chốt đã quay đầu bỏ chạy.

Trong chiều ngày 27/8, tại chốt kiểm soát ngã 3 Hàng Bông - Phùng Hưng, nhiều phương tiện khi thấy chốt đã quay đầu bỏ chạy.

"Quái xế" lạng lách, đánh võng qua các chốt kiểm soát.

"Quái xế" lạng lách, đánh võng qua các chốt kiểm soát.

Nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi thấy chốt kiểm soát đã tăng ga để chạy.

Nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi thấy chốt kiểm soát đã tăng ga để chạy.

Nhiều người không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Nhiều người không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Nhiều "quái xế" ở Hà Nội bỏ chạy khi gặp tổ công tác đặc biệt ảnh 5
Phương tiện đã quay đầu từ xa khi thấy chốt kiểm soát.

Phương tiện đã quay đầu từ xa khi thấy chốt kiểm soát.

Nhiều "quái xế" ở Hà Nội bỏ chạy khi gặp tổ công tác đặc biệt ảnh 7
Qua kiểm tra, bên cạnh ra đường đúng với quy định, tổ công tác đã phát hiện ra nhiều trường hợp không chính đáng.

Qua kiểm tra, bên cạnh ra đường đúng với quy định, tổ công tác đã phát hiện ra nhiều trường hợp không chính đáng. 

Nhiều lý do được đưa ra như đi chợ, đưa thực phẩm cho người thân... trái với quy định phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều lý do được đưa ra như đi chợ, đưa thực phẩm cho người thân... trái với quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ