Nhiều kỳ vọng vào mô hình cổng trường học an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông (ATGT)” sẽ có đầy đủ hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, vạch kẻ sơn, khu vực để xe...

Mô hình “Cổng trường học ATGT” ở Trường THCS Phan Chu Trinh.
Mô hình “Cổng trường học ATGT” ở Trường THCS Phan Chu Trinh.

Mô hình thí điểm được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông, hạn chế tối đa tai nạn liên quan đến học sinh.

“Hạ nhiệt” giờ đưa đón

Sáng 12/11, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, UBND quận Ba Đình vừa có văn bản về việc xây dựng thí điểm mô hình “Cổng trường học ATGT”. Khu vực thí điểm là Trường THCS Phan Chu Trinh và Trường Tiểu học Ngọc Khánh trên địa bàn phường Ngọc Khánh.

Theo ông Thuận, tiêu chí của mô hình “Cổng trường học ATGT” sẽ bố trí, lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, vạch kẻ sơn, khu vực xếp xe...

“Cổng trường học ATGT” triển khai thực hiện việc dừng đỗ xe đưa đón học sinh, sắp xếp phương tiện đi lại thành hàng lối, không gây cản trở, ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Đặc biệt, khu vực cổng trường sẽ không có hành vi phạm luật như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi…”, ông Thuận thông tin.

Để triển khai thí điểm hiệu quả, Trung tá Nguyễn Đức Quý - Trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết, hàng ngày đơn vị thực hiện 2 ca tuần tra vào thời gian học sinh đến và tan trường.

“Các tổ công tác làm nhiệm vụ phân luồng giao thông từ 7 giờ  - 8 giờ 30 sáng và chiều từ 17 giờ đến 18 giờ 30. Phân luồng giao thông không cho ô tô từ phố Nguyễn Chí Thanh rẽ vào phố Nguyễn Công Hoan. Bảo đảm chống ùn tắc tạo xung đột trước cổng Trường THCS Phan Chu Trinh và Trường Tiểu học Ngọc Khánh…”,Trung tá Quý thông tin.

Theo Trung tá Quý, tổ trật tự đô thị nhắc nhở, xử lý những hàng quán xung quanh cổng trường vi phạm. Phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến phụ huynh học sinh. Công an phường phối hợp cán bộ bảo vệ nhà trường sắp xếp vị trí khu vực cổng trường học cho phụ huynh đưa đón các cháu đảm bảo ATGT...

“Thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội có xuất hiện tình trạng bán kẹo thuốc lá, người lạ tiếp cận học sinh nơi cổng trường. Bởi vậy, Công an phường có ký kết phối hợp bảo đảm an ninh trường học với khối giáo dục.

Trong đó, có Trường Tiểu học Ngọc Khánh và Trường THCS Phan Chu Trinh liên quan đến nội dung về tệ nạn xã hội. Công an phường lập các tổ mật phục, tổ chức theo dõi khu vực 2 cổng trường trên nhưng chưa phát hiện hành vi xấu…”, Trung tá Quý thông tin.

Thiếu tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công thì cho biết, từ 6 giờ 30 hàng ngày, các chiến sỹ đã có mặt tại các cổng trường học. “Duy trì những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường đã ký cam kết với hiệu trưởng các trường đóng trên địa bàn thực hiện cổng trường an toàn, văn minh, thân thiện.

Trong đó, có việc tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh đón đưa con đỗ đúng phần đường quy định, không chen lấn thành hàng 2 hàng 3 tránh ùn tắc, tai nạn giao thông…”, Thiếu tá Thái nói.

Lợi ích kép từ cổng trường học an toàn

Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh Nguyễn Mai Hương cho biết, năm học 2020 – 2021, nhà trường được chọn là 1 trong 4 trường học của Hà Nội tiến hành xây dựng thí điểm mô hình “Cổng trường học ATGT”.

Mô hình đã được triển khai và bước đầu phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả. Tình trạng giao thông ùn tắc trước cổng trường mỗi giờ tan học đã giảm hẳn. Phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT đường bộ. Nhờ vậy, vừa bảo đảm được an toàn, vừa giáo dục ý thức cho các em chấp hành Luật Giao thông đường bộ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Để triển khai mô hình, nhà trường đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, các biển báo, pano, áp phích và buổi họp phụ huynh đầu năm học. Luật Giao thông đường bộ được nhà trường triển khai qua các buổi sinh hoạt ngoại khoá.

Lồng ghép tích hợp vào các tiết học trên lớp. Trong 2 tuần liên tiếp, đội ngũ cán bộ giáo viên phụ trách và các con học sinh trong đội thanh niên xung kích của nhà trường đều được cảnh sát giao thông thành phố tập huấn về việc hỗ trợ đảm bảo ATGT ngoài cổng trường…”, cô Hương thông tin.

Thời gian qua, Trường THCS Phan Chu Trinh cũng tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh ký cam kết về việc thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ. Trong đó có cam kết về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Cổng trường được kẻ vạch đường giao thông và luôn có đội ngũ giáo viên thực hiện giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn các bậc phụ huynh đỗ xe máy theo hàng để đón con khi ra về....

Còn cô Trịnh Phương Linh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Khánh cho biết, vỉa hè 2 bên cổng trường đều có vạch kẻ sơn về vị trí cho phụ huynh đỗ xe đưa đón học sinh. Ban Giám hiệu phân công cụ thể giáo viên, tổ bảo vệ để phối hợp với Công an phường, UBND phường trong giờ cao điểm có hỗ trợ điều phối giao thông.

“Việc thực hiện mô hình “Cổng trường học ATGT” ở Trường Tiểu học Ngọc Khánh không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ mà còn bảo đảm an toàn cho học sinh. Qua đó, lấy học sinh làm hạt nhân tuyên truyền kiến thức ATGT, nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông cho mọi người xung quanh…”, cô Linh bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.