Nhiều cơ sở đại học sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Nhiều cơ sở đại học đã hoàn tất công tác niêm yết danh sách cử tri, bắt đầu phát thẻ cử tri cho sinh viên. Công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã cơ bản hoàn tất.

Khu vực niêm yết danh sách cử tri tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: Website nhà trường
Khu vực niêm yết danh sách cử tri tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: Website nhà trường

Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội) - điểm bỏ phiếu số 8, khu vực bỏ phiếu số 8 Phường Trung Liệt - danh sách cử tri đã được niêm yết công khai đúng quy định. Tổng số cử tri tại điểm này là trên 2.000; trong đó gần 1.700 cử tri là sinh viên của trường và hầu hết là những cử tri lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Trường ĐH Thuỷ lợi thông báo tất cả sinh viên đã có tên trong danh sách cử tri tại Tổ bầu cử số 8 sẽ không bầu cử tại trường, mà thực hiện bầu cử tại địa phương nơi sinh viên đang thường trú hoặc tạm trú. Nhà trường đã phối hợp với UBND phường Trung Liệt làm giấy chứng nhận di chuyển địa điểm bầu cử và gửi cho sinh viên.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, các thành viên trong tổ bầu cử đã thực hiện rà soát kĩ đối tượng trong danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, đã có nhiều cuộc đối thoại trực tiếp và trực tuyến được nhà trường tổ chức cho cán bộ, giảng, sinh viên nhằm quán triệt về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử.

Cán bộ tổ bầu cử tại Trường ĐH Thủy lợi rà soát kĩ đối tượng trong danh sách cử tri, các khâu chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội bầu cử. Ảnh: Website nhà trường
Cán bộ tổ bầu cử tại Trường ĐH Thủy lợi rà soát kĩ đối tượng trong danh sách cử tri, các khâu chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội bầu cử. Ảnh: Website nhà trường

Từ ngày 19/5 đến hết ngày 20/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ phát thẻ cử tri cho sinh viên đã đăng ký bầu cử tại Học viện. Học viện lưu ý, sinh viên mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc thẻ sinh viên khi đến nhận thẻ cử tri.

Những sinh viên đã đăng ký bầu cử tại Học viện nhưng chưa có tên trong danh sách hoặc muốn đăng ký bổ sung, có thể đăng ký trực tiếp với cán bộ phát thẻ cử tri tại các hhu vực phát thẻ cử tri.

Được biết, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 5 khu vực bỏ phiếu. Hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp – 23/5 sắp tới.

Tại Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), danh sách cử tri đã được niêm yết công khai đúng quy định. Theo đó, tổng số cử tri tại 2 địa điểm này khoảng trên 500 sinh viên đang ở Ký túc xá. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã cơ bản hoàn tất. Công tác phòng chống Covid-19 trong ngày bầu cử cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Trường ĐH Sư phạm (Đại học Huế) cũng đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 5 (Tiền sảnh nhà hành chính các khoa) và khu vực bỏ phiếu số 6 (Giảng đường 1). Nhà trường đề nghị, các khoa kiểm tra danh sách cử tri đã được niêm yết và thẻ cử tri để kịp thời điểu chỉnh, bổ sung hoặc xin rút khỏi danh sách bầu cử tại trường.

Cùng với đó, nhà trường phân công đại diện lãnh đạo khoa, trợ lý công tác sinh viên và giảng viên có mặt tại địa điểm bầu cử để hướng dẫn sinh viên bỏ phiếu bầu cử. Sinh viên tham gia bầu cử tại trường phải mang trang phục chỉnh tề, có mặt tại địa điểm bầu cử đúng theo thời gian quy định.Hải Minh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).