Nguyên nhân khiến cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

GD&TĐ - Sau ba cơn mưa trái mùa trong ngày 3 và 4/4/2021, cá trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đã xảy ra hiện tượng chết hàng loạt. Tính đến ngày 5/4, số lượng cá chết vớt được đã hơn 10 tấn

Nhân viên vệ sinh môi trường đang thu vớt xác cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè
Nhân viên vệ sinh môi trường đang thu vớt xác cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

Từ phản ánh của người dân, ghi nhận tại nhiều đoạn kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè trong ngày 5/4 vẫn còn hiện tượng cá chết nổi đầy mặt sông. Nhất là các đoạn kênh qua địa phận Quận 3 và Quận Phú Nhuận, mùi hôi thối của cá chết vẫn khá nặng.

Đội vớt rác kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã cử các nhóm công nhân vệ sinh cùng các phương tiện chuyên dụng đến thực hiện thu gom xác cá để nhanh chóng mang đi tiêu hủy, tránh gây ô nhiễm thêm môi trường, nguồn nước trong 2 ngày qua. Tổng số lượng cá chết vớt được ước tính hàng chục tấn.

Theo anh Phan Ngọc Hải- Đội trưởng Đội vớt rác kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM), tình trạng cá chết trên kênh bắt đầu xuất hiện từ sáng 3/4, lúc đầu chỉ lác đã vài chục con. Nhưng sau 3 trận mưa lớn vào sáng và trưa 4/4, xác cá đã nổi kín mặt nước tại các khu bến thuyền, chân cầu dọc theo kênh; trong đó, bị ảnh hưởng nặng nhất là đoạn từ cầu số 1 đến cầu số 7-8, dài khoảng 2,5 km với ước tính hàng tấn cá chết. Hiện lượng cá chết tiếp tục được vớt trong ngày 5/4 khoảng 4-5 tấn.

Cá chết nổi đầy mặt kênh
Cá chết nổi đầy mặt kênh

Ông Trần Tấn Bửu, nhà trên đường Hoàng Sa cho biết cá trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè có hiện tượng lờ đờ, ngộp nước từ sau chiều 3/4 khi cơn mưa nặng hạt khoảng 30 phút chấm dứt. Tuy nhiên, cá chết nhiều và dày đặc nhất là từ trưa ngày 4/4 sau một cơn mưa trái mùa vào buổi trưa.

"Cá chết dày đặc mặt kênh trong 2 ngày khiến cho không khí quanh khu vực ô nhiễm vì mùi hôi. Hôm nay, do lượng cá chết đã được vớt gần hết nên mùi hôi thối bốc lên từ mặt kênh đã giảm đi nhiều"- ông Bửu nói. 

Đánh giá về hiện tượng cá chết hàng loạt, ông Huỳnh Minh Nhựt- Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM cho biết: cá chết là do ô nhiễm cục bộ. Theo ông Nhựt,  khu vực đầu nguồn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè không liên thông với sông hay kênh rạch tự nhiên mà chỉ có cống nước thải. Vì vậy, cá chết nhiều khả năng do thiếu oxy (vì cá chết chủ yếu là rô phi và cá chép).

Th.s Hoàng Thị Mỹ Hương- Phó trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM nhận định: Việc những cơn mưa trái mùa 3 ngày qua đổ một lượng nước lớn xuống kênh đã mang theo lượng lớn rác thải khó phân hủy như chai lọ, bịch ly lông… che kín mặt kênh khiến cá không hô hấp được.

Bên cạnh đó, mưa làm xộc lượng khí độc tích tụ dưới lớp bùn đáy kênh trong mùa khô, khiến hàm lượng khí độc hại trong bùn ở đáy kênh như NH3, NO2… tăng vượt ngưỡng cho phép, gây hiện tượng cá chết trên diện rộng ở khu vực cuối kênh vì thiếu oxy.

Được biết, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có hệ thống bơm, xử lý nước thải nhưng do lượng nước thải quá lớn nên hệ thống xử lý không xuể, khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ