Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra đốt pháo nổ dịp Tết

GD&TĐ - Để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ dịp lễ, Tết thì người đứng đầu địa phương nơi xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Hiện trường vụ đốt pháo tại một đám cưới ở huyện Sóc Sơn.
Hiện trường vụ đốt pháo tại một đám cưới ở huyện Sóc Sơn.

UBND TP. Hà Nội vừa có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, nhân dân hiểu, nhận thức rõ, đúng quy định mới về quản lý, sử dụng pháo...

UBND thành phố yêu cầu thực hiện quyết liệt công tác nói trên tại từng địa bàn, lĩnh vực; huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện.

Đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng để kiểm tra phòng ngừa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

UBND thành phố Hà Nội cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện, tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân, chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng pháo theo quy định. Tổ chức cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không nghiên cứu, chế tạo, mua bán, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, chiếm đoạt pháo trên địa bàn; nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ trưởng tổ dân phố.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng dân phố, dân phòng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.

Chỉ thị cũng nêu rõ, địa phương nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trước, trong và sau dịp lễ, Tết thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.