Nghệ An: Ô tô lao vực, 3 thầy cô trường vùng biên thương vong

GD&TĐ - Kết thúc tuần học, 3 thầy cô giáo cùng đi ô tô bán tải từ trường vùng biên giới về nhà. Do đường cua dốc, xe không may mất lái lao xuống vực khiến 2 người tử vong và một người nguy kịch.

Chiếc xe bán tải biến dạng sau khi rơi xuống vực tại địa bàn xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Chiếc xe bán tải biến dạng sau khi rơi xuống vực tại địa bàn xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Tối ngày 2/10, ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều cùng ngày, khiến 3 giáo viên trường Tiểu học Mỹ Lý 2 thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 2/10, kết thúc tuần dạy học, thầy Xồng Bá Cha (Hiệu trưởng) điều khiển xe bán tải chở thầy Nguyễn Đình Dần (SN 1974, Phó hiệu trưởng) và cô Khuyên (giáo viên) từ Mỹ Lý ra thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Khi đến bản Yên Hoà thì bất ngờ xe mất lái lao xuống vực. Bị rơi từ trên cao xuống va chạm mạnh, khiến chiếc xe biến dạng.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Mỹ Lý đã khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã dùng xuồng chuyên dụng đưa các thầy cô đến trạm xá sơ cứu, chờ xe của bệnh viện huyện vào ứng cứu.

Tuy nhiên, do bị thương nặng thầy Dần và cô Khuyên đã tử vong sau đó. Hiện, thầy Xồng Bá Cha đang nguy kịch tại bệnh viện.

Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 là một trong những trường vùng biên giới khó khăn nhất huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Đường từ trung tâm xã vào trường rất khó khăn, hiểm trở,

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.