Nghệ An: Nhiều hồ đập mở cửa tràn xả lũ

GD&TĐ - Chiều 10/10, hồ Vực Mấu - hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An - xả lũ 2 cửa, nhiều hồ đập khác cũng mở cửa xả lũ, cửa tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa, tránh nguy cơ vỡ đập do tích nước lớn khiến nhiều tuyến đường và vùng hạ lưu bị ngập.  

Các hồ, đập xả lũ, nhiều vùng hạ nguồn sông Lam bắt đầu bị ngập do nước sông dâng cao
Các hồ, đập xả lũ, nhiều vùng hạ nguồn sông Lam bắt đầu bị ngập do nước sông dâng cao

Đây là thông tin được Công ty TNHH – MTV thuỷ lợi Bắc Nghệ An, đơn vị vận hành hồ Vực Mấu thông tin với mục đích đưa mực nước về cốt 21m trong vòng 10h tới.

Theo đó, từ 8h sáng 10/10, công ty TNHH – MTV thuỷ lợi Bắc Nghệ An, đơn vị vận hành hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) đã mở 2 cửa xả tràn với lưu lượng nước khoảng 300 m3/s, lưu lượng nước về hồ khoảng 390 m3/s, mực nước trong hồ đạt 21,76 m cao hơn cao trình khoảng 76cm.

Nhiều hồ đập ở Nghệ An bị tràn, phải mở cửa xả lũ
 Nhiều hồ đập ở Nghệ An bị tràn, phải mở cửa xả lũ

Chính quyền các cấp đã yêu cầu bà con di tản người và tài sản lên vị trí cao hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, mưa lớn liên tục kết hợp với xả lũ khiến nhiều tuyến đường và nhà dân tại thị xã Hoàng Mai bị ngập nước nhẹ.

Hồ Vực Mấu được xem là hồ thủy lợi lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dung tích trữ khoảng 75 triệu m3, dung tích phòng lũ khoảng 125 triệu m3. Hồ có nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân 12 xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, cung cấp nước tưới cho 3.600 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trước đó, năm 2013, hồ Vực Mấu đã từng mở các cửa tràn xả lũ gây nên trận lụt lịch sử, hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu trong nước, thiệt hại gần 800 tỷ đồng.

Chính quyền và nhân dân xã Nghi Văn, Nghi Lộc dùng máy múc mở rộng cửa xả đập Gà để cứu đập khỏi nguy cơ bị vỡ
Chính quyền và nhân dân xã Nghi Văn, Nghi Lộc dùng máy múc mở rộng cửa xả đập Gà để cứu đập khỏi nguy cơ bị vỡ

Tại địa bàn huyện Nghĩa Đàn, hồ Sông Sào đang xả 2 cửa từ 7h sáng nay, lưu lượng xả 190 m3/s. Trên địa bàn huyện Yên Thành có trên 120 hồ chứa do địa phương quản lý cũng đều đã đầy nước. Nhiều hồ chứa ở các xã Kim Thành, Quang Thành, Thịnh Thành có nguy cơ vỡ đập. Hiện để đảm bảo an toàn hồ chứa nước, công ty TNHH-MTV thủy lợi bắc cũng đã cho mở tràn sự cố ở 3 hồ chứa Đồn Húng, Hùng Thành, và hồ Kẻ Sặt.

Còn tại huyện Nghi Lộc, hồ chứa địa phương là hồ Trại Gà xã Nghi Văn, có dung tích 0,1 triệu m3 do tích nước mưa mấy ngày qua dẫn đến tràn qua thân đập, chính quyền địa phương đã xử lý mở rộng cửa tràn để xả lũ. Ông Trần Văn Sao - Chủ tịch UBND xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết: Chúng tôi điện báo tình hình và xin phép UBND huyện, chỉ đạo điều động 3 máy múc, tiến hành đào bờ mở đường cho nước chảy. Do lượng nước chảy lớn, đã gây ngập lụt cục bộ, làm hư hỏng hơn 200ha hoa màu, hồ cá của các hộ dân phía dưới thiệt hại. Hiện chúng tôi đang cố gắng khắc phục hậu quả.

Biển báo nguy hiểm được cắm cảnh báo người dân
Biển báo nguy hiểm được cắm cảnh báo người dân

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An: Tính đến thời điểm này địa bàn Nghệ An có 585 hồ chứa/625 đã đầy nước. Hiện nay các trạm bơm tiêu, cống tiêu chính đang vận hành tiêu úng tối đa công suất, đảm bảo tiêu úng cho khu vực Nam Thành phố Vinh, vùng Nam – Hưng - Nghi và vùng Diễn – Yên – Quỳnh.

3 người thiệt mạng do mưa lụt tại Nghệ An

Theo thống kê ban đầu, tính đến 16h chiều 10/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 3 người bị nước cuốn trôi, gồm cháu Lang Đức Duy (SN 2013, trú bản Pật, xã Châu Tiến, Quỳ Hợp), chị Lê Thị Ngoan (SN 1995, trú xóm 9, xã Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai), ông Nguyễn Trung Hải (51 tuổi, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương).

Ngoài thành phố Vinh bị ngập sâu, nhiều huyện khác cũng bị lụt cục bộ, chia cắt giao thông. Đặc biệt vùng miền núi có nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất do mưa kéo. Hiện vẫ chưa có con số thống kê thiệt hại về tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chiều tối ngày 10/10, trời vẫn đang tiếp tục mưa trên diện rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.