Nghệ An: Lũ cuốn đổ sập trường học, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp

GD&TĐ - Nước lũ từ thượng nguồn các con sông đổ về dữ dội khiến Trường Tiểu học xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị đổ sập, giao thông chia cắt, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ tại bản Mường Piệt, Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong
Mưa lũ tại bản Mường Piệt, Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong

Trường tiểu học bị lũ cuốn sập

Vào khoảng trưa ngày 21/7, nước lũ tràn về trên sông Nậm Típ đã cuốn trôi dãy nhà học cùng công trình bể nước, nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Mường Ải. Ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: "Trường TH Mường Ải được dựng cạnh sông Nậm Típ. Mấy ngày qua, mưa lớn liên tục rất lớn khiến nước từ các khe suối dồn về nhanh, làm sạt lở đất và cuốn đổ sập hầu như hoàn toàn trường TH Mường Ải. Trên địa bàn, nhiều trường học khác cũng bị ảnh hưởng. Rất may thơi điểm này học sinh và giáo viên đang nghỉ hè nên không có thiệt hại về người”.

Sau khi sự cố xảy ra, các chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Típ đã kịp thời có mặt cùng với các giáo viên di chuyển các vật dụng thiết yếu của nhà trường đến nơi an toàn.

Trường Tiểu học Mường Ải (Kỳ Sơn) nằm cạnh sông Nậm Típ (Ảnh: Cảnh Thạch)
Trường Tiểu học Mường Ải (Kỳ Sơn) nằm cạnh sông Nậm Típ (Ảnh: Cảnh Thạch) 

Cũng do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường trên tuyến đường 7B, từ xã Nậm Càn vào các xã Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ của huyện Kỳ Sơn, bị sạt lở núi dẫn tới tắc đường. Riêng đoạn đường từ xã Nậm Càn – đến Na Ngoi có 10 điểm sạt lở.

Tại 10 điểm tắc trên đoạn đường từ xã Nậm Càn đi Na Ngoi, mưa lớn đã làm khoảng 6.000m3 đất đá trên núi rơi xuống làm cho các phương tiện không lưu thông được, trong đó, điểm dài nhất từ 30 - 35m, điểm ngắn nhất 10 – 15m.

Nhận được thông tin, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thuộc Quân khu 4 đã điều động hơn 79 cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ cùng phương tiện máy múc phối hợp với đoàn thanh niên và nhân dân 2 xã Na Ngoi, Nậm Càn tổ chức san ủi đất đá, giải tỏa giao thông.

Đến cuối ngày 21/7, các lực lượng đã san ủi khoảng gần 2700m3 đất đá, cùng ngày tuyến đường đã được lưu thông, phương tiện xe máy có thể qua lại bình thường.

Nước lũ dâng cao cuốn đổ sập dãy phòng học của trường (Ảnh: Cảnh Thạch)
 Nước lũ dâng cao cuốn đổ sập dãy phòng học của trường (Ảnh: Cảnh Thạch) 

Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Ngoài ra, tuyến đường từ Mường Típ qua xã Tà Cạ ra thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn đang bị ách tắc do nước sông Nậm Mộ lên quá nhanh. Nhiều bản bị cô lập hoàn toàn như bản Cánh, bản Bình Sơn 1.

Trong 2 ngày 20-21/7, Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) đã phối hợp cùng địa phương đến các hộ gia đình phải di dời chỗ ở do nước lũ để hỗ trợ lương thực, tặng quà giúp đỡ các hỗ dân sớm vượt qua khó khăn.

Cầu tạm của người dân Quế Phong bị lũ cuốn trôi

 Cầu tạm của người dân Quế Phong bị lũ cuốn trôi

Trong đêm 21/7, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức vận động sơ tán khẩn cấp 6 hộ dân thuộc khối 5 thị trấn Mường Xén. Đây là những hộ nằm cận kề trước nguy cơ sạt lở núi do đợt mưa lũ kéo dài. Ngoài huy động lực lượng trực tiếp giúp đỡ,chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi hộ di dời 5 triệu đồng để ổn định nơi ở trước mắt.

Không chỉ huyện Kỳ Sơn, các huyện miền núi khác của tỉnh Nghệ An như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp… cũng đang chịu hậu quả nặng nề từ lũ quét.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có công điện khẩn số 12/CĐ.UBND về khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và chủ động ứng phó mưa lũ.

Trong công điện yêu cầu các huyện, thành thị; sở, ban, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; triển khai các phương án ứng phó với thiên tai. Yêu cầu Giám đốc các công ty Điện lực, thủy điện, thủy lợi đảm bảo vận hành an toàn các công trình hồ đập chứa nước. Đồng thời, các lực lượng quân đội, công an tiếp tục duy trì lực lượng sẵn sàng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu trợ khi có yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ