Nghệ An: Khởi tố các bị can vụ sập cần cẩu khiến 1 học sinh tử vong

GD&TĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra CA TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án và tiếp tục khởi tố các bị can liên quan đến vụ sập cần cẩu xuống trường học ngày 14/11/2016 khiến một học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn sập cần cẩu ngày 14/11/2016
Hiện trường vụ tai nạn sập cần cẩu ngày 14/11/2016

Ngày 25/3, thông tin từ Đại tá Trần Ngọc Tú - Trưởng CA TP Vinh - cho biết, đã có quyết định khởi tố các bị can liên quan đến vụ sập cần cẩu xảy ra tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) khiến một học sinh tử vong.

"Hiện chúng tôi đã khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra làm rõ và phân tích từng bị can phạm vào tội gì, theo từng khung hình phạt thì mới bắt tạm giam hoặc cho tại ngoại. Sau đó tiếp tục chuyển sang VKS, Toà án tiếp tục phân định tội của từng bị can trong vụ việc" - Đại tá Trần Ngọc Tú cho biết.

Theo đó, 4 người liên quan đến vụ việc nói trên gồm ông Nguyễn Đình Trường (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành), Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, nhân viên lắp cẩu), Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, Trưởng ban quản lý dự án) và Hồ Văn Lâm (31 tuổi, kỹ thuật hiện trường) cùng bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 14/11/2016, Công ty TNHH Trường Thành lắp đặt cần cẩu tháp cao hàng chục mét để chuẩn bị cho việc thi công công trình Chung cư thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (do công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư).
Khoảng 17h cùng ngày, chiếc cần cẩu của công ty TNHH Trường Thành đang thi công xây dựng khu chung cư, bất ngờ đổ sập xuống nóc nhà 3 tầng trường học.

Hậu quả, em Trần Văn H. (học lớp 11A7) tử vong tại chỗ và nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân cần cẩu đổ do nền đất để chân cần cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo.
Qua kiểm tra xác minh, công trình xây dựng chưa được cấp phép. Hiện, dự án đang bị đình chỉ hoạt động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ