Nghệ An áp dụng Chỉ thị 16 tại nhiều địa phương

GD&TĐ - Gần đây, Nghệ An ghi nhận hàng chục bệnh nhân Covid-19 mỗi ngày. Nhiều địa phương đã thực hiện Chỉ thị 16 để phòng dịch, hạn chế nguồn lây như: TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc...

TP Vinh (Nghệ An) lập 25 chốt kiểm soát người đi đường ở các xã phường
TP Vinh (Nghệ An) lập 25 chốt kiểm soát người đi đường ở các xã phường

Sáng 19/8, Nghệ An ghi nhận 44 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 22 phát hiện trong cộng đồng, 22 ca đã được cách ly từ trước.

Các ca nhiễm phân bổ ở các địa phương: TP Vinh,  Nam Đàn, Quế Phong, Tân Kỳ, Yên Thành, Cửa Lò, Kỳ Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Từ ngày 14/8, ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh bùng phát trở lại. Những ngày tiếp theo, Nghệ An liên tiếp ghi nhận hàng chục ca bệnh mới trong cộng đồng mỗi ngày, liên quan đến các khu chợ.

Từ ngày 14/8 đến 18/8, ổ dịch chợ đầu mối Vinh (Nghệ An) ghi nhận 68 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 14/8 đến 18/8, ổ dịch chợ đầu mối Vinh (Nghệ An) ghi nhận 68 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, riêng ngày 17/8, Nghệ An ghi nhận 59 ca mắc mới, trong đó có 36 ca trong cộng đồng (gồm 25 ca liên quan Chợ đầu mối Vinh, 5 ca liên quan đến bệnh nhân dương tính ở Hà Tĩnh, 6 ca liên quan ca sàng lọc tại Bệnh viện Phổi); 1 ca liên quan Chợ đầu mối Vinh được cách ly trước đó và 22 ca từ các tỉnh phía Nam được cách ly ngay sau khi về địa phương.

Từ 0h ngày 17/8, thành phố Vinh thực hiện Chỉ thị 16 để chống dịch. Tất cả 25 phường xã trên địa bàn TP. Vinh đều lập chốt kiểm tra người đi lại trên đường.

Các chốt thay đổi địa điểm theo giờ, để kiểm tra được đồng bộ các tuyến đường các phường xã, xử phạt nghiêm những trường hợp ra đường không có lý do trong mùa dịch, vi phạm Chỉ thị 16.

Thành phố cũng triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân, đảm bảo giãn cách và cung ứng đủ thực phẩm, lương thực.

Thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc cũng áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/8. Huyện Hưng Nguyên, Yên Thành thực hiện Chỉ thị 16 từ 12h ngày 19/8 .

Sở GTVT Nghệ An yêu cầu từ ngày 17/8 tạm dừng hoạt động của các loại hình vận tải hành khách bằng ô tô và bằng đường thủy nội địa trong địa bàn TP. Vinh và từ TP. Vinh đi đến các địa phương khác (trừ các nhóm xe ưu tiên).

Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Nghệ An đi đến các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và tất cả các tỉnh, thành phố phía Nam kể từ Hà Tĩnh trở vào cho đến khi có thông báo mới.

Lũy tích từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 683 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 20 địa phương: Quỳnh Lưu: 136, TP Vinh: 149, Yên Thành: 68, Kỳ Sơn: 47, Diễn Châu: 35, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 32, Hưng Nguyên: 25, Quế Phong: 25, Nam Đàn: 23,Hoàng Mai: 17, Cửa Lò: 16, Tân Kỳ: 16, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 13, Quỳ Hợp: 10, Thanh Chương: 9, Con Cuông: 10, Thái Hòa: 6, Nghĩa Đàn: 4.
Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 262 BN. Lũy tích số bệnh tử vong: 1. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 420.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?