Mưa to gây ngập úng cục bộ tại thị trấn Mèo Vạc

GD&TĐ - Vào khoảng 22 giờ đêm 11.9 đến rạng sáng ngày 12.9, trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) tiếp tục xảy ra mưa to kéo dài gây lũ ống, làm thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường thị trấn Mèo Vạc
Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường thị trấn Mèo Vạc

Theo ghi nhận tại thị trấn Mèo Vạc, lượng nước lớn từ trên dãy núi Tò Đú đổ xuống trung tâm huyện dẫn đến hệ thống cống, rãnh không kịp thoát nước nên tràn ra đường phố.

Nước tràn vào nhà dân và ngập úng nhiều hoa màu
Nước tràn vào nhà dân và ngập úng nhiều hoa màu

Nhiều hộ gia đình tại Tổ 1 và thôn Chúng Pả A, thôn Chúng Pả B, tại thị trấn Mèo Vạc bị nước tràn vào nhà làm hư hỏng nhiều tài sản. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ngập úng sân nhà văn hóa và tràn vào một số hộ dân trong Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi.

Đã xuống hiện những hỗ sụt lún rộng hơn 40m2 do mưa lớn
Đã xuống hiện những hỗ sụt lún rộng hơn 40m2 do mưa lớn

Ngay khi xảy ra mưa lớn,  lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã đến kiểm tra, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân đưa người và di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời chỉ đạo bố trí người túc trực, không cho người và các phương tiện đi qua những chỗ nguy hiểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ