Mưa tầm tã, nhiều nơi ở TPHCM được “giải nhiệt“

Mưa chỉ khoảng 15 phút tuy gây ngập nhẹ một số tuyến đường ở Sài Gòn nhưng đã giúp thời tiết đỡ ngột ngạt hơn sau nhiều ngày nắng nóng.

Mưa tầm tã, nhiều nơi ở TPHCM được “giải nhiệt“
Mua tam ta, nhieu noi o Sai Gon duoc

Đầu giờ chiều 23/4, mưa bất ngờ đổ xuống trên diện rộng tại TPHCM. Trong đó, một số khu vực thuộc quận 12, Tân Bình, Gò Vấp có lượng mưa khá lớn, đã gây ngập nhẹ trên vài tuyến đường

Mua tam ta, nhieu noi o Sai Gon duoc

Đường Phan Huy Ích (đoạn qua quận Tân Bình và Gò Vấp), nước ngập khoảng 30 cm, kéo dài gần 1 km khiến các loại xe khi chạy qua đều khá vất vả. Một số đoạn dốc, nước chảy cuồn cuộn cuốn theo nhiều rác thải

Mua tam ta, nhieu noi o Sai Gon duoc

Các tuyến đường khác như Nguyễn Văn Quá, Song Hành, Tân Thới Nhất 17 (quận 12), mưa cũng gây ngập cục bộ trên nhiều đoạn, kéo dài khoảng 30 phút

Mua tam ta, nhieu noi o Sai Gon duoc

Mưa chỉ trong thời gian ngắn, dù khá đột ngột khiến nhiều người lưu thông trên đường gặp vất vả nhưng đã giúp thời tiết tại TP HCM đỡ oi bức, ngột ngạt hơn sau những ngày nắng nóng kéo dài

Mua tam ta, nhieu noi o Sai Gon duoc

Một người đàn ông tấp xe vào lề đường nghỉ mệt do phải di chuyển trên đường ngập nước

Mua tam ta, nhieu noi o Sai Gon duoc

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Chuyên gia thời tiết - cho biết TPHCM cùng một số tỉnh Nam Bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ duy trì ở mức trên 37 độ C. Tuy nhiên, hiện tượng mưa trái mùa kèm gió giật mạnh xảy ra trong vài ngày gần đây là do sự xuất hiện của rãnh thấp xích đạo đã khiến mây hội tụ, kết hợp với các nhiễu động trong đới gió Đông đã đẩy những khối mây dông từ biển vào đất liền và gây mưa. Bà Lan nhận định mưa sẽ còn diễn ra vài ngày tới, trong cơn mưa xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoạn như sấm sét, dông lốc và có thể có mưa đá.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ