Lốc nhấn chìm tàu cá ở Quảng Bình, 8 người lênh đênh trên biển

Đang trên đường về cảng Cửa Việt, tàu cá của một ngư dân ở Quảng Bình đã bị giông lốc đánh chìm, 8 người lên đênh trên biển nhiều giờ.

Lốc nhấn chìm tàu cá ở Quảng Bình, 8 người lênh đênh trên biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, 6 ngư dân và 2 cháu bé trên tàu cá mang số hiệu QB98551TS do ông Nguyễn Xuân Nhật (SN 1981, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) làm thuyền trưởng đã cập bến, sức khỏe ổn định.

Lốc nhấn chìm tàu cá ở Quảng Bình, 8 người lênh đênh trên biển

Những ngư dân trên tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ an toàn

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 28/6, tàu cá này đang trên đường từ ngoài khơi về cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Khi đến tọa độ 17 độ 1 phút Vĩ độ Bắc, 107 độ 31 phút Kinh độ Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Trị khoảng 19 hải lý thì bị giông lốc đánh chìm tàu.

Trên tàu lúc đó gồm 6 ngư dân và 2 cháu bé (SN 2003 và 2008).Sau khi tàu bị chìm, cả 8 người bị trôi dạt và lênh đênh trên biển nhiều giờ liền.

Đến 9h sáng cùng ngày, tàu Hải Thắng 18 (công ty TNHH Hàng hải một thành viên Ngọc Anh, TP Đà Nẵng) đã cứu nạn các ngư dân của tàu bị nạn và đưa về Cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Ròon, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Bình làm các thủ tục tiếp nhận người, đưa 6 ngư dân và 2 cháu bé vào bờ an toàn.

Thuyền viên bị đau ruột thừa trên biển

Sáng 29/6, BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn KV 1 trên tàu cá QB 93274TS có thuyền viên Nguyễn Cao Nguyên (SN 1995, trú tại Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình) mắc triệu chứng đau dữ dội vùng bụng phía dưới, nguy hiểm tới sức khỏe .

Lốc nhấn chìm tàu cá ở Quảng Bình, 8 người lênh đênh trên biển

Thuyền viên Nguyễn Cao Nguyên được đưa vào bờ kịp thời

Trước tình hình cấp bách, lực lượng BĐBP tỉnh chóng huy động lực lượng, điều động tàu CN09 triển khai công tác ứng cứu, cùng đi theo tàu cứu nạn có các y, bác sỹ Quân y BĐBP tỉnh Quảng Trị.

Đến 15h, lực lượng BĐBP tỉnh đã tiếp cận được tàu gặp nạn, chuyển nạn nhân sang tàu cứu nạn, nhanh chóng kiểm tra sức khỏe và cấp cứu tại chỗ.

Đến 19h cùng ngày lực lượng cứu nạn đã chuyển nạn nhân vào BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều trị. Bước đầu xác định nạn nhân bị viêm ruột thừa cấp.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ