Lễ 30/4 - 1/5: Đà Lạt bị quá tải vì hàng ngàn du khách

Hàng ngàn người du lịch đổ về Đà Lạt (Lâm Đồng) dẫn đến tình trạng thành phố bị quá tải trầm trọng. Giao thông ùn ứ, khách sạn "cháy" phòng, dòng người chen chúc dày đặc kín cả TP trong ngày lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông "kẹt cứng" ban ngày cũng như ban đêm vì lượng khách đến TP quá đông. Ảnh: Đình Thi.
Giao thông "kẹt cứng" ban ngày cũng như ban đêm vì lượng khách đến TP quá đông. Ảnh: Đình Thi.

Theo thống kê, trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu du lịch Thung lũng Tình yêu đón hơn 15 nghìn lượt khách, khu du lịch Đồi mộng mơ đón gần 10.000 lượt khách, Vườn hoa thành phố hơn 12 nghìn lượt khách.

Các điểm vui chơi dã ngoại cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10 km cũng thu hút lượng lớn du khách tham quan nghỉ dưỡng đẫn đến tình trạng kẹt xe, các khách sạn, nhà nghỉ "cháy" phòng và giá tăng cao trong những ngày này.

Theo người dân địa phương, dịp lễ nào lượng khách cũng tăng đột biến nên giao thông đi lại ở khu vực trung tâm TP. Đà Lạt rơi vào tình trạng quá tải.

Do khách du lịch đổ về Đà Lạt quá đông, tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Chí Thanh..., nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã được đặt kín chỗ trong các ngày cao điểm từ 30/4 đến ngày 2/5.

Giá phòng dịp này tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường, giao động từ 600.000 - 700.000 đồng/phòng đơn/đêm (ngày thường khoảng 250.000 đồng/phòng); giá phòng đôi hai giường ngày thường từ 350.000/400.000 đồng/phòng/đêm, nay tăng lên từ 1 triệu tới 1,2 triệu đồng/ngày.

Le 30/4 - 1/5: Da Lat bi qua tai vi hang ngan du khach - Anh 2

Xe khách, xe ô tô đậu chen chúc tại các khu du lịch. Ảnh: Đình Thi.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời có mưa trong ngày 30/4 và 1/5, thế nhưng du khách vẫn đổ về Đà Lạt không quản ngại khó khăn. Thực tế cho thấy, Đà Lạt vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng "chặt chém" khách vào mùa lễ nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến sức hút mạnh mẽ của Đà Lạt.

Cũng trong năm 2017, ngành du lịch Lâm Đồng đề ra nhiệm vụ phấn đấu sẽ đón 5,9 triệu lượt khách, tăng 500 ngàn lượt so với năm 2016 theo Nghị quyết phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Người Tiêu Dùng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ