Khu kinh tế mới Đồng Đò: Hơn 30 năm “dài cổ” chờ sổ đỏ

GD&TĐ - Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận và trình Thủ tướng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về việc các hộ dân tại khu kinh tế mới Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) được cấp Giấy Quyền sử dụng đất.

Khu kinh tế mới Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí).
Khu kinh tế mới Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí).

Hà Nội chậm thực hiện kiến nghị của Thanh tra

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ đã cử tổ công tác làm việc với cơ quan có liên quan và thực địa. Thanh tra nhận thấy, UBND TP Hà Nội chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Bởi trước đó Thanh tra đã kiến nghị và có kết luận nhưng Hà Nội chưa thực hiện dứt điểm dẫn đến công dân tiếp tục khiếu kiện.

Cụ thể, Quy hoạch rừng phòng hộ năm 2008 của Hà Nội vẫn còn nhiều diện tích đất của tổ chức, an ninh quốc phòng, do hộ dân sử dụng ở, sản xuất nông nghiệp trước ngày 15/10/1993 trùng, lấn quy hoạch đất rừng.

Cùng với đó là khi quy hoạch, không được cắm mốc giới, ranh giới ngoài thực địa. Bản đồ thực hiện dưới hệ tọa độ giả định, khi thực hiện cắm mốc hệ tọa độ VN2000 ngoài thực địa phát hiện có một số thửa đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản… không rõ ràng nên gây khó khăn cho việc quản lý và bảo đảm quyền lợi của người sử dụng.

Nguồn gốc đất của 27 hộ dân khu vực hồ Đồng Đò có công trình xây dựng đang sử dụng là đất khai hoang vùng kinh tế mới từ năm 1985 theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội. Các hộ dân này đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình không vi phạm pháp luật.

Không nằm trong diện tích giao khoán bảo vệ rừng hàng năm. Do đó, cần thiết phải tạm dừng cưỡng chế để xem xét yếu tố lịch sử, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các hộ dân để không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân.

Đối với các hộ dân thuộc Dự án vườn quả Jifpro, cần tạm dừng cưỡng chế để xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng có hay không việc xây nhà và công trình phụ ngoài phạm vi nhà tạm, lán trại cũ.

Các hộ dân tại Khu kinh tế mới Đồng Đò và các hộ dân trú tại lô 8, khoảnh 11; Dự án vườn quả Jifpro đã sinh sống và sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993, không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch đất rừng phòng hộ, đã thành lập khu dân cư, có đầy đủ hệ thống chính trị cơ sở hợp pháp, đầy đủ cơ sở hạ tầng…

Tất cả những trường hợp trên, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Cụ thể, giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT TP Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn các hộ dân tại Khu kinh tế Đồng Đò và các hộ dân trú tại lô 8, khoảnh 11, Dự án vườn quả Jifpro hoàn thiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Đẩy nhanh tiến độ dự án “Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Sóc Sơn”. Báo cáo đề xuất Chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch đất rừng năm 2008 để bóc tách diện tích đất tổ chức, đất an ninh quốc phòng, đất ở, đất nông nghiệp của hộ dân ra khỏi quy hoạch rừng. Hướng dẫn thực hiện việc giao đất, giao rừng cho thuê rừng và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

Giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội khẩn trương thực hiện việc cắm mốc giới phạm vi bảo vệ công trình hồ, đập thủy lợi. Hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý rừng với UBND các xã có rừng để phục vụ tốt cho công tác quản lý rừng.

Chị Lan Hương và ông Nguyễn Đình Cường chia sẻ niềm vui với Báo GD&TĐ.
Chị Lan Hương và ông Nguyễn Đình Cường chia sẻ niềm vui với Báo GD&TĐ.

Cố gắng xây dựng ngôi làng hạnh phúc

Sáng 21/9, trao đổi với PV Báo Giáo dục & Thời đại, ông Tạ Quốc Tịch,  Chủ tịch UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) cho biết, hiện Thanh tra đã kiến nghị với Thủ tướng. Mọi người đang chờ kết luận cũng như chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, hiện tại chính quyền đang tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện kê khai, hồ sơ để hoàn tất thủ tục pháp lý.

Cũng theo ông Tịch, sau khi được hướng dẫn, tuyên truyền, một số hộ dân đã hoàn tất hồ sơ để nộp cho trưởng thôn, sau đó trưởng thôn sẽ nộp về cho xã. “Người dân đang rất chờ đợi và hân hoan từ kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc này” – ông Tịch cho biết thêm.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lan Hương (thôn Minh Tân – xã Minh Trí) cho biết, chúng tôi rất vui mừng bởi không chỉ chính quyền mà còn đầy đủ các ban, ngành đoàn thể đã xác nhận cho chúng tôi về việc người dân địa phương đi khai hoang là có thật. Các hộ gia đình sinh sống tại đây có đầy đủ giấy khai sinh, khai tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước” – chị Lan Hương nói.

Cũng theo chị Lan Hương, để xảy ra câu chuyện trên là bởi thôn chưa có bản đồ địa chính. “Đối với tôi, đây không chỉ là niềm vui mà còn là hạnh phúc bởi niềm tin vào Đảng, vào chính quyền được giải quyết một cách thấu đáo. Ngoài ra, tôi là người từ nơi khác đến, với sứ mệnh mang đến cho người dân những điều tốt đẹp, cố gắng xây dựng thành một ngôi làng hạnh phúc cho bà con…”.

Ông Nguyễn Đình Cường, Trưởng thôn Minh Tân chia sẻ, sau khi nhận được tin từ chính quyền địa phương về kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, người dân đã rất phấn khởi. Mong có kết quả sớm nhất để người dân nhanh chóng đi vào ổn định cuộc sống. “Hiện tại, người dân trong thôn đang chuẩn bị hồ sơ để khi có kết luận của Chính phủ sẽ thiết lập hồ sơ để nộp cho chính quyền địa phương” – ông Cường cho biết.

Trước đó, ngày 10/5/2020, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đã chủ trì buổi làm việc với người dân. Tại cuộc làm việc, ông Minh đề nghị lãnh đạo và nhân dân thôn Minh Tân cử người đại diện để phối hợp với các ngành của huyện, UBND xã Minh Trí và đơn vị tư vấn đo đạc để triển khai, hoàn thành công tác đo đạc bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại thôn Minh Tân.

Ông Minh cũng chỉ đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Minh Trí, đo đạc hoàn thiện bản đồ quản lý sử dụng đất, để sớm báo cáo UBND TP Hà Nội, trình Chính phủ một cách sớm nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.