Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng hủy hoại hơn 55ha rừng còn lại.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam ông Phạm Xuân Trình (40 tuổi, trú ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) về hành vi hủy hoại rừng.

Khoi to bi can, bat tam giam doi tuong huy hoai rung o Phu Yen - Anh 1

Theo hồ sơ vụ án, trong tháng 3 và 4/2016, ông Phạm Xuân Trình đã thuê nhiều nhóm người sử dụng rìu, rựa và máy cưa cầm tay đốn hạ, phát dọn hơn 53ha rừng tại tiểu khu 83 và 90 ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Trong đó gần 6,3ha rừng phòng hộ, 8ha rừng sản xuất, hơn 21ha cây gỗ tái sinh được quy hoạch rừng phòng hộ, 26ha cây gỗ tái sinh được quy hoạch rừng sản xuất.

Khoi to bi can, bat tam giam doi tuong huy hoai rung o Phu Yen - Anh 2

Những gốc cây to bị đốn hạ.

Ngoài ra, ông Trình còn tự tạo dựng hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 43ha đất rừng cho 3 người dân là La Lan Dư, La Mo Mang, La O Đẩu - cùng trú ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, sau đó tự tạo thêm giấy chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất này cho mình.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng hủy hoại hơn 55ha rừng còn lại. Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng tại 2 tiểu khu 83 và 90 thuộc xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.

Khoi to bi can, bat tam giam doi tuong huy hoai rung o Phu Yen - Anh 3

Nhiều cây to bị đốn ngổn ngang.

Trước đó, ngày 28/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại rừng”.

Đến ngày 2/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố các quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra đối với 4 cán bộ, đảng viên ở huyện Đồng Xuân gồm các ông: Đặng Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Cao Thanh Lương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Xuân; Nguyễn Hồng Đức, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân và So Bếp, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên do liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho 3 người dân trái quy định pháp luật.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ