Khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile tại 33 Lý Quốc Sư (Hà Nội): Các cửa hàng đồng loạt dừng hoạt động

GD&TĐ - Khoảng 11 giờ sáng 9/5, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile tại 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Cửa hàng Nhật Cường Mobile tại số 3 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đóng cửa chiều 9/5
Cửa hàng Nhật Cường Mobile tại số 3 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đóng cửa chiều 9/5

Theo đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khám xét, kiểm tra các loại hàng hóa giấy tờ phía bên trong; bên ngoài có lực lượng cơ động thuộc K20 bảo vệ. Đến 12 giờ 20 phút, công việc khám xét tại cửa hàng số 33 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, các thông tin xung quanh vụ khám xét bất ngờ này với Nhật Cường chưa được cơ quan Công an tiết lộ.

Ở một diễn biến khác, cũng trong sáng ngày 9/5, tại chung cư Golden Westlake ở 162A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (TP Hà Nội) (được cho là nơi ở của lãnh đạo Công ty Nhật Cường), hàng chục cán bộ công an có mặt tại sảnh khu chung cư này. Nhiều người dân nơi đây cho biết, thời điểm trên lực lượng chức năng tới làm việc tại một căn hộ tại toà B Golden Westlake.

Cửa hàng Nhật Cường Mobile tại 57-59 Bạch Mai (Hà Nội) chiều 9/5
Cửa hàng Nhật Cường Mobile tại 57-59 Bạch Mai (Hà Nội) chiều 9/5 

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Báo GD&TĐ chiều 9/5, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, việc khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03 - PV), Bộ Công an thực hiện. Phía Công an TP Hà Nội chỉ là đơn vị phối hợp tại chỗ về tố tụng.

Theo ghi nhận, bên cạnh việc khám xét tại cửa hàng Nhật Cường Mobile tại 33 Lý Quốc Sư, nhiều cửa hàng của Nhật Cường Mobile trên địa bàn TP Hà Nội như: Số 2 Chùa Bộc (Trung Tự, Đống Đa); 12 Láng Hạ (Thành Công, Ba Đình); 10 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân); 214 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên); 3 Xuân Thủy (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy); 57 - 59 Bạch Mai (Hai Bà Trưng); 9 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy); 267 Quang Trung (Hà Đông) đồng loạt đóng cửa… 

Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) được thành lập vào năm 2001 dựa trên lĩnh vực kinh doanh bán lẻ về điện thoại di dộng và thiết bị công nghệ. Trước khi thành lập Công ty Nhật Cường, doanh nghiệp này phát triển từ một cửa hàng sửa chữa điện thoại vào năm 1997. Cửa hàng Nhật Cường Mobile đầu tiên nằm ở 33 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau 14 năm thành lập và phát triển, đến năm 2014 Nhật Cường Mobile đã có 10 cửa hàng bán lẻ tại, 1 trung tâm bảo hành tại Hà Nội. Công ty này có 1.000 người lao động trên địa bàn Hà Nội và TPHCM. Năm 2015, Nhật Cường mở rộng với 20 cửa hàng trên toàn quốc và trở thành top 5 nhà bán lẻ điện thoại hàng đầu tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.