Italia viện trợ bổ sung 796.000 liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam

GD&TĐ - Chính phủ Italia đã quyết định viện trợ bổ sung 796.000 liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, quyết định mới nhất này nâng tổng số vắc xin mà Italia viện trợ cho Việt Nam là hơn 1,6 triệu liều, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác ưu tiên nhận vắc xin lớn nhất của Italia trên toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tiếp nhận tượng trưng 812.060 liều vắc xin AstraZeneca của Italia ủng hộ thông qua Cơ chế COVAX hôm 14/9. Ảnh: UNICEF tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tiếp nhận tượng trưng 812.060 liều vắc xin AstraZeneca của Italia ủng hộ thông qua Cơ chế COVAX hôm 14/9. Ảnh: UNICEF tại Việt Nam.

Italia cũng là một trong những thành viên Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ lớn nhất cho Việt Nam qua cơ chế COVAX.

Trước đó, ngày 14/9, Việt Nam cũng đã tiếp nhận 812.060 liều vắc xin  phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ