Huyện Chương Mỹ: Chủ động, tích cực thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để ngày bầu cử thành công

GD&TĐ - Theo Uỷ ban bầu cử huyện Chương Mỹ, từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, huyện sẽ tiếp tục triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Chiều 19/5, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cùng tổ công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Huyện Chương Mỹ có 249 khu vực bỏ phiếu với tổng 239.812 cử tri, trong đó, có 122 cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được huyện triển khai với tinh thần chủ động, nên các bước, các quy trình đến nay đảm bảo yêu cầu về thời gian và đúng quy định pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Xuân Mai.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Xuân Mai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, tổ dân phố Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai; khu vực bỏ phiếu số 7, thị trấn Xuân Mai; khu vực bỏ phiếu số 4 xã Thủy Xuân Tiên và khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn Quan Châm và thôn Khê Than), xã Phú Nghĩa.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận huyện và các xã đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, từ điện, nước, phòng cháy chữa cháy đến phòng, chống dịch Covid-19. Các điểm bỏ phiếu cũng niêm yết công khai ở những vị trí trang trọng danh sách người ứng cử cũng như danh sách cử tri; công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện trang trọng, tạo không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Tuyến, các khu vực bỏ phiếu của huyện Chương Mỹ đã xây dựng kịch bản chi tiết để cử tri đi bầu theo quy trình một chiều, hạn chế tiếp xúc và đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch. Đặc biệt, huyện cũng rất sáng tạo khi bố trí 4 hòm phiếu với 4 mầu khác nhau, tương ứng với 4 mầu phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố, huyện, xã.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phú Nghĩa.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phú Nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến lưu ý do thời gian ngày bầu cử đã cận kề, các cơ quan, đơn vị và các tổ bầu cử tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp... để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

Huyện và các xã, các khu vực bỏ phiếu cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng mọi công việc có liên quan, nhất là cơ sở vật chất, các kịch bản chi tiết, phương án triển khai các hòm phiếu phụ đến cử tri đang cách ly, cử tri là người cao tuổi không thể trực tiếp đi bầu cử… Đặc biệt, cần tiếp tục tổ chức các hình thức mạn đàm để cử tri hiểu rõ về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của cử tri trong việc bầu đúng, bầu đủ những người xứng đáng tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo Uỷ ban bầu cử huyện Chương Mỹ, từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, huyện sẽ tiếp tục triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử. Chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị các phương án cần thiết đảm bảo triển khai thực hiện công tác bầu cử trong tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kiểm tra công tác trang trí, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo  phòng chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện khác tại các khu vực bỏ phiếu. Huyện cũng cho biết sẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình kiểm phiếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...