Huế: Xử phạt, cách ly có thu phí người về từ vùng đang giãn cách xã hội

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xử phạt hành chính và buộc cách ly có thu phí, đối với các trường hợp người dân về từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Xử phạt, cách ly có thu phí đối với người dân về địa phương đang giãn cách.
Xử phạt, cách ly có thu phí đối với người dân về địa phương đang giãn cách.

Ngày 17/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh vừa có thông báo về việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch của Thủ tướng.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 17/8, Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và cách ly có thu phí đối với công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị người dân hãy thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách "Ai ở đâu ở đấy" theo chỉ đạo của Thủ tướng cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tính từ ngày 28/4 đến nay trên địa bàn ghi nhận là 335 trường hợp nhiễm Covid-19 (có 10 ca điều trị khỏi bệnh). Trong đó, chuyển từ tỉnh/thành phố khác đến 5, tại cộng đồng 21, phát hiện tại chốt kiểm soát y tế 2 và tại khu cách ly 307.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế có hơn 10.000 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và tại nơi lưu trú. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 11 trường hợp, tại nơi lưu trú 4.436 (số vào trong ngày 1.002) và tại khu cách ly tập trung 5.637 (số vào trong ngày là 400, số trong ra là 2.003).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ