Hàng quán tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt "ngủ đông" lần 2 phòng Covid-19

GD&TĐ - Ngay khi phát hiện chuỗi lây nhiễm mới lên tới hàng chục ca, UBND thành phố Hồ Chí Minh lập tức kích hoạt hàng loạt giải pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Một cửa hàng treo bảng tạm ngưng kinh doanh, buôn bán phòng chống dịch Covid-19
Một cửa hàng treo bảng tạm ngưng kinh doanh, buôn bán phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, từ 0h ngày 28/5, UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại các hộ gia đình kinh doanh thức ăn đường phố tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ bán hàng mang về…

Như vậy, từ sau Tết Nguyên đán 2021 đến nay, đây là lần thứ 2 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn đà lây nhiễm của dịch Covid-19.

Nhiều Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng quán nhỏ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn khi buộc phải "ngủ đông" chờ hết dịch lần nữa. 

Ghi nhận của phóng viên ngày 28/5 cho thấy, hàng quán kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt đóng cửa chỉ bán mang về, nhiều nơi thậm chí đóng cửa trả mặt bằng...

Từ quán cà phê
Từ quán cà phê
đến dịch vụ ăn uống đều treo bảng bán mang về
đến dịch vụ ăn uống đều treo bảng bán mang về
Để kích cầu mùa dịch, nhiều quán còn tung khuyến mãi
Để kích cầu mùa dịch, nhiều quán còn tung khuyến mãi
Tuy nhiên không ít quán chấp nhận tạm ngừng kinh doanh
Tuy nhiên không ít quán chấp nhận tạm ngừng kinh doanh
Thậm chí rao sang nhượng mặt bằng kinh doanh
Thậm chí rao sang nhượng mặt bằng kinh doanh
Hàng quán đóng cửa phòng dịch khiến người kinh doanh điêu đứng
Hàng quán đóng cửa phòng dịch khiến người kinh doanh điêu đứng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ