Hàng cây phong ở Hà Nội trơ cành, khô héo ngay đầu mùa đông

GD&TĐ -Sau gần 1 năm được trồng, những hàng Phong trên phố Hà Nội có dấu hiệu rụng lá, chết khô khi vào mùa đông.

Hàng cây phong ở Hà Nội trơ cành, khô héo ngay đầu mùa đông
Thực hiện theo chủ trương của TP Hà Nội về chương trình trồng một triệu cây xanh trong giai đoạn 2016 – 2020, đầu năm 2018 các cơ quan chức năng của Hà Nội đã tiến hành trồng những hàng Phong lá đỏ trên một số tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Láng Hạ,…
Thực hiện theo chủ trương của TP Hà Nội về chương trình trồng một triệu cây xanh trong giai đoạn 2016 – 2020, đầu năm 2018 các cơ quan chức năng của Hà Nội đã tiến hành trồng những hàng Phong lá đỏ trên một số tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Láng Hạ,… 

 Khi mới tiến hành trồng những hàng Phong lá đỏ, Hà Nội đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều của người dân và các chuyên gia về sự thích nghi của loại cây này, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng khó có thể sống qua khỏi mùa hè nóng nực ở Thủ đô.
Khi mới tiến hành trồng những hàng Phong lá đỏ, Hà Nội đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều của người dân và các chuyên gia về sự thích nghi của loại cây này, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng khó có thể sống qua khỏi mùa hè nóng nực ở Thủ đô. 

khi được chăm sóc kĩ lưỡng vừa qua những hàng Phong này cũng đã phát triển và nhiều người tin tưởng vào mùa Thu - Đông này sẽ được đón sắc đỏ giống như cây Phong ở các nước trên thế giới.
 khi được chăm sóc kĩ lưỡng vừa qua những hàng Phong này cũng đã phát triển và nhiều người tin tưởng vào mùa Thu - Đông này sẽ được đón sắc đỏ giống như cây Phong ở các nước trên thế giới. 
uy nhiên đến thời điểm hiện tại những hàng Phong này lại rụng lá và 1 vài cây có dấu hiệu chết khô.
uy nhiên đến thời điểm hiện tại những hàng Phong này lại rụng lá và 1 vài cây có dấu hiệu chết khô. 
Ghi nhận của phóng viên VOV.VN vào ngày 14/12, những hàng Phong trên các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng lá đã rụng gần hết.
 Ghi nhận của phóng viên VOV.VN vào ngày 14/12, những hàng Phong trên các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng lá đã rụng gần hết.
 
Những hàng Phong lá đỏ biến thành hàng cây "lá rụng".
 Những hàng Phong lá đỏ biến thành hàng cây "lá rụng".
Những cây còn lại ít lá thì chủ yếu là lá úa, đang héo dần.
 Những cây còn lại ít lá thì chủ yếu là lá úa, đang héo dần.
Nhiều thân cây có dấu hiệu bị tác động bằng đinh hay nứt nẻ, sâu mọt...
 Nhiều thân cây có dấu hiệu bị tác động bằng đinh hay nứt nẻ, sâu mọt...
Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.