Hải Phòng: Rực sáng pháo hoa chào Xuân Canh Tý 2020

Hải Phòng: Rực sáng pháo hoa chào Xuân Canh Tý 2020
Những màn pháo hoa tại Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố (quận Hồng Bàng) trong sự hân hoan chào đón năm mới của người dân Hải Phòng
Những màn pháo hoa tại Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố (quận Hồng Bàng) trong sự hân hoan chào đón năm mới của người dân Hải Phòng 

Trong những năm qua, chương trình bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán đã được tổ chức thường niên trên địa bàn TP. Hải Phòng. Lễ bắn pháo hoa nhận được sự quan tâm lớn của nhân dân, sự ủng hộ, tài trợ về nhiều mặt của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Người dân Hải Phòng hân hoan chào đón năm mới
Người dân Hải Phòng hân hoan chào đón năm mới 

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân thành phố đón chào năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Canh Tý 2020, TP. Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm gồm: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố (quận Hồng Bàng); Bờ hồ An Biên (quận Lê Chân); Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Khu Công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên); Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo); Khu cầu Cảng Cát Bà (huyện Cát Hải).

Đường phố đông nghịt người vào thời khắc giao thừa
Đường phố đông nghịt người vào thời khắc giao thừa 

Tại mỗi điểm có 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng
Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng 
Cùng với đó, UBND TP. Hải Phòng cũng cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (mỗi địa phương tổ chức bắn tại 1 điểm, tại trung tâm trên địa bàn); Huyện Cát Hải tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 1 điểm trên đảo Cát Hải. Số lượng pháo hoa tầm thấp không quá 90 giàn/1 điểm. Kinh phí bắn pháo hoa của các quận, huyện bằng nguồn xã hội hóa do các quận, huyện tự huy động.
Người dân thành phố Cảng tranh thủ "check in" tại quảng trường Nhà hát thành phố đêm 30 Tết
Người dân thành phố Cảng tranh thủ "check in" tại quảng trường Nhà hát thành phố đêm 30 Tết 

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 21 giờ đêm ngày 24/1 (tức đêm 30 Tết) hàng nghìn người dân thành phố Cảng đã đổ về dải trung tâm, đi bộ đến quảng trường Nhà hát thành phố để đón xem những tiết mục văn nghệ chào Xuân Canh Tý và hồi hộp chờ đón thời khắc giao thừa.

Pháo hoa rực trời trong sự vui mừng của người dân Hải Phòng khi bước sang năm mới 2020
Pháo hoa rực trời trong sự vui mừng của người dân Hải Phòng khi  bước sang năm mới 2020 

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức hình đẹp cùng người thân trước lúc bước sang năm mới.

Hàng nghìn người Hải Phòng hướng mắt về những chùm pháo hoa sáng rực trời
Hàng nghìn người  Hải Phòng hướng mắt về những chùm pháo hoa sáng rực trời 
Khi đồng hồ điểm 12 giờ, những màn pháo hoa được bắn rực sáng  trong niềm vui hân hoan, chờ đón của người dân thành phố Hải Phòng. Họ phấn khởi chào đón năm mới bằng những cái bắt tay thật chặt, cái hôn âu yếm người thân của mình và những lời chúc tốt đẹp trong khoảng khắc đặc biệt của năm mới Canh Tý 2020.
Ấn tượng đêm giao thừa năm Canh Tý 2020
Ấn tượng đêm giao thừa năm Canh Tý 2020 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.