Hải Dương: Kiểm tra, phát hiện một người đàn ông trốn cách ly y tế tại nhà

GD&TĐ - Một người đàn ông sinh sống trên địa bàn TP. Hải Dương được cơ quan chức năng phát hiện trốn cách ly y tế tại nhà.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sáng 3/5, thông tin từ ông Hồ Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường Việt Hoà (TP. Hải Dương, Hải Dương) cho biết lực lượng y tế của phường đang tiến hành làm việc, lập biên bản đối với 1 trường hợp có hành vi trốn cách ly tại nhà.

Trường hợp này là ông Hoàng Văn Đ. (trú tại phố Đa Cẩm, phường Việt Hoà). Trước đó, vào ngày 11/4, ông Đ. có nhập cảnh từ Nga về TP. Hồ Chí Minh bằng đường hàng không và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đến ngày 27/4, sau khi hết thời gian cách ly, ông Đ. đi từ sân bay Tân Sơn Nhất di chuyển về sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng) và sau đó di chuyển về nhà riêng tại phố Đa Cẩm. Ngày 29/4, ông Đ. ra Trạm Y tế phường Việt Hoà khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà trong thời gian 7 ngày.

Tuy nhiên, vào ngày 2/5, tổ Covid cộng đồng của phường Việt Hoà tới nhà giám sát thì ông Đ. không có nhà. Sự việc sau đó được báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường xuống lập biên bản để xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thành phố Hải Dương có hình thức xử phạt trường hợp của ông Đ.

“Khi phát hiện ông Đ. không có nhà, tổ Covid cộng đồng của phường Việt Hoà đã liên hệ để nắm thông tin di chuyển nhưng ông Đ. trả lời quanh co. Trong buổi sáng nay, chúng tôi vẫn đang làm việc với người này đã truy xét thời gian, địa điểm di chuyển. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy ông Đ. âm tính với Covid-19”, ông Bình cung cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.