Hà Tĩnh: Rơi xuống ao nhà, 2 chị em bị đuối nước

GD&TĐ - Thêm một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nạn nhân là 2 chị em ruột.

Người thân bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của 2 em.
Người thân bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của 2 em.

Tối 29/4, bà Nguyễn Thị Bảy - Chủ tịch UBND xã An Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: Sau nhiều giờ tìm kiếm, chính quyền địa phương cùng gia đình đã tìm thấy thi thể 2 chị em Hoa Thị Mỹ Linh (6 tuổi) và Hoa Trọng Hưởng (3 tuổi). Hiện, gia đình đang tổ chức an táng cho 2 em theo phong tục địa phương.

Theo người nhà kể lại, vào đầu giờ chiều 29/5, trong khi bố mẹ đi vắng, hai chị Linh và Hưởng ở nhà chơi với nhau.

Tuy nhiên đến khoảng 16h30, bố mẹ đi làm về không thấy con nên đã kêu gọi người đi tìm. Sau gần 2h tìm kiếm, mọi người mới phát hiện thi thể 2 chị em nổi trên mặt nước ao vừa đào sau nhà.

Người dân địa phương đã tổ chức cứu vớt hai em lên bờ sơ cứu nhưng hai bé đã tử vong trước đó.

Hiện thi thể các em đã được gia đình tổ chức  an táng theo phong tục địa phương.

Gia đình tổ chức hậu sự cho 2 em.

Gia đình tổ chức hậu sự cho 2 em.

Trong thời gian qua, chỉ mới vào đầu dịp nghỉ hè nhưng trên địa bàn Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Đặc biệt, hầu hết nạn nhân tại các vụ đuối nước là học sinh lứa tuổi mầm non và các cấp học khác.

Trước đó, vào khoảng 17h15 ngày 27/5, tại khu vực sông Tiêm, thuộc địa phận thôn 2, xã Phú Phong (huyện Hương Khê) cũng vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Nạn nhân là em P.D.M (SN 2009, học sinh lớp 6, Trường THCS Chu Văn An) và em T.T.B (SN 2012, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Thị trấn Hương Khê).

Mặc dù, khu vực xảy ra tai nạn đã được địa phương cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, đề phòng đuối nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ