Hà Tĩnh: Cán bộ huyện 3 lần hoãn cưới cho con trai vì dịch COVID-19

GD&TĐ - Một cán bộ phòng Văn hóa thông tin huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa đăng tải thông báo hoãn cưới cho con trai do dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. Thông tin đã nhận được sự ủng hộ và khích lệ từ cộng đồng mạng.

Hà Tĩnh: Cán bộ huyện 3 lần hoãn cưới cho con trai vì dịch COVID-19

Mặc dù đã chuẩn bị mọi thứ để tổ chức cưới cho con trai, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Nguyễn Bá Chiến, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thạch Hà vẫn quyết định hoãn đám cưới.  

Nội dung ông Chiến đăng tải: “Gia đình ông Nguyễn Bá Chiến và bà Bạch Thị Tuyết, Tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà xin thông báo do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, vậy gia đình xin được dừng tổ chức liên hoan hạnh phúc cho hai con chúng tôi vào ngày 01/02/2021. Kính mong tất cả quý vị khách quý hết sức thông cảm”.

Nội dung đăng tải hoãn cưới của ông Chiến trên mạng xã hội
Nội dung đăng tải hoãn cưới của ông Chiến trên mạng xã hội

Nhiều người sau khi đọc thông tin trên đã bình luận tích cực và khích lệ hành động đẹp của gia đình. Được biết đây là lần thứ 3, ông Chiến phải hoãn cưới cho con trai do dịch bệnh COVID-19.

“Con trai tôi cưới vợ ở xa nhưng cả 3 lần đều vướng dịch COVID-19. Sau khi bàn bạc mọi người đều thống nhất hoãn để phòng tránh lây lan trong cộng đồng. Lần đầu tiên là vào tháng 4 ở Hà Tĩnh, lần thứ hai các cháu định tổ chức liên hoan tại Vũng Tàu, lần này là thứ 3”, ông Chiến chia sẻ.

Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đang triển khai các biện pháp phòng dịch
Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đang triển khai các biện pháp phòng dịch

Được biết, lần thứ 3, gia đình ông sẽ tổ chức cưới cho con trai vào ngày 1/2/2021. Gia đình ông đã phát thiệp mời cưới tới họ hàng, khách khứa và đặt mâm cỗ. Ngay sau khi thông tin dịch bệnh có chiều hướng quay trở lại, ông Chiến đã gọi điện và hủy toàn bộ.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, cho biết: "Đây là một hành động rất đáng biểu dương của gia đình bác Chiến. Nếu mọi công dân đều có ý thức như vậy thì tin rằng chúng ta sẽ sớm khống chế được dịch bệnh COVID-19".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ