Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm xử phạt 21 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

GD&TĐ - Riêng trong ngày 30/4, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xử phạt 21 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt 42 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng.
Lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngày 1/5, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận chỉ đạo các UBND phường thành lập 18 tổ công tác tuyên truyền và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang trên địa bàn.

Các tổ công tác sẽ tập trung xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các vườn hoa công viên.

Ngoài 18 tổ công tác tại 18 phường, Công an quận Hoàn Kiếm thành lập tổ tuần tra lưu động do Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (CSGT -TT ) chủ trì khép kín địa bàn.

Ghi nhận, từ 5h sáng 1/5 các tổ tuần tra đã hoạt động quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và lân cận nhắc nhở người dân đi tập thể dục sớm nghiêm túc đeo khẩu trang. Hình thức tuyên truyền sinh động gồm cả loa phóng thanh thường xuyên cập nhật tình trạng bệnh dịch trong và ngoài nước.

Thượng tá Bùi Văn Đang thông tin, riêng trong ngày 30/4 đã xử phạt 21 trường hợp không đeo khẩu trang số tiền phạt 42 triệu đồng. Các đơn vụ làm tốt là phường Hàng Trống cùng công an quận phạt 10 trường hợp,  phường Trần Hưng Đạo là 4 trường hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.