Hà Nội: Phong tỏa hai địa điểm có liên quan bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương

GD&TĐ - Đêm 28/1, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phong tỏa, khử trùng con ngõ trên đường Nguyễn Khánh Toàn, sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy để phòng dịch bệnh. Ảnh: Dân trí.
Cơ quan chức năng đã phong tỏa ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy để phòng dịch bệnh. Ảnh: Dân trí.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tối 28/1, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại quận Cầu Giấy. Nam thanh niên này sinh năm 2001, quê ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đang trú tại ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn.

Ngày 27/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng nên đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, được chẩn đoán cúm. Bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/1.

Nam thanh niên này được xác định tiếp xúc gần với BN 1552 (nữ công nhân ở Hải Dương). Sau khi có kết quả dương tính, người này được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp của nam sinh T., chính quyền sở tại đã tiến hành điều tra dịch tễ, xác định các trường hợp tiếp xúc gần, người liên quan để lấy mẫu xét nghiệm.

Một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết trên Dân trí, các đơn vị có liên quan trên địa bàn đang tiến hành phong tỏa, khử trùng con ngõ trên đường Nguyễn Khánh Toàn để khoanh vùng, dập dịch covid-19.

Công tác phong tỏa đang được triển khai cấp tập ngay trong đêm 28/1. Hiện ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn đã được dựng hàng rào barie. Lực lượng chức năng xác định khoảng hơn 30 người trong ngõ có liên quan đến nam sinh T.. Nơi đây sẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đến khi dập dịch xong thì thôi.

Phong tỏa căn nhà ở phố cổ có 2 ca F1 của bệnh nhân 1553

Cũng trong tối 28/1, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm thời phong tỏa cách ly quản lý và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 những người sống ở số 88 Hàng Gai tiếp xúc gần ca COVID-19 được ghi nhận ở Quảng Ninh.

Bệnh nhân 1553 nhiễm COVID-19 ở Quảng Ninh cư trú trên địa bàn phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Ngày 18/1, trường hợp này đến thăm bà ngoại và bác ở 88 Hàng Gai.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) về các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh ở Quảng Ninh ở địa chỉ 88 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo lực lượng chức năng cách ly quản lý những người dân sinh sống ở đây.

Chiều 28/1, quận Hoàn Kiếm cùng Sở Y tế, CDC Hà Nội đưa bà ngoại và bác tiếp xúc gần với bệnh nhân được ghi nhận ở Quảng Ninh đi cách ly tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội.

Với những trường hợp tiếp xúc dạng F2, quận Hoàn Kiếm tổ chức cách ly quản lý ngay tại 88 Hàng Gai.

Lực lượng chức năng đã khử trùng và tạm thời cách ly nhà 88 Hàng Gai. Lực lượng y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 những trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 được ghi nhận ở Quảng Ninh. Tuy nhiên chưa có kết quả xét nghiệm.

Cùng ngày, ngành y tế TP Hà Nội cũng đã rà soát những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh được ghi nhận ở Quảng Ninh sống ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ