Hà Nội: Phó GĐ Sở bị bắt, dự án đất vàng Hồ Tùng Mậu đổ bể

Lãnh đạo của đơn vị này vướng vào lao lý và bị thanh tra, phía đối tác chính thức rút lui khỏi dự án.

Hà Nội: Phó GĐ Sở bị bắt, dự án đất vàng Hồ Tùng Mậu đổ bể
Hadico3-aae48

Nằm tại vị trí đất vàng trên đường Hồ Tùng Mậu, trái ngược với cảnh tấp nập của con đường sầm uất nhất Từ Liêm thì dự án 202 Hồ Tùng Mậu vẫn không có động tĩnh gì. Trước việc lãnh đạo của đơn vị này vướng vào lao lý và bị thanh tra, phía đối tác đã chính thức rút lui khỏi dự án.

Dự án 202 Hồ Tùng Mậu chính là trụ sở và cửa hàng của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO). Theo dự kiến, dự án phát triển thành Trung tâm giới thiệu sản phẩm kết hợp văn phòng cho thuê có quy mô 10.000m2.

Trong đó, Công ty phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) góp vốn 65% và 35% còn lại là của ông Phan Minh Nguyệt, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đồng thời là Tổng Giám đốc Hadico làm chủ đầu tư. Lideco đang hoàn tất các thủ tục để sớm có quyết định giao đất cho dự án.

Theo giới thiệu trên website của mình, Công ty Hadico được hình thành và phát triển đã 40 năm, lĩnh vực hoạt động chính là phát triển các loại giống cây nông nghiệp, rau, hoa quả, giống cây nông nghiệp…

Hadico1-aae48
Hiện trạng dự án.

Trong khi chờ dự án được triển khai, theo phản ánh của những người dân sống xung quanh khu vực này, bắt đầu từ đầu năm 2013, Hadico bắt đầu “xé lẻ” đất tại địa chỉ 202 Hồ Tùng Mậu để xây dựng ki ốt, mở sân tenis, khai trường quán bia cũng như lập gara và bãi trông cho cho đơn vị bên ngoài vào khai thác.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với ông Phan Minh Nguyệt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ Luật hình sự.

Phía đối tác là Lideco đã quyết định từ bỏ dự án. Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch Lideco cho biết, Hội đồng quản trị đã quyết định dừng đầu tư vào dự án 202 Hồ Tùng Mậu do dự án dính “lùm xùm” vì lãnh đạo bị bắt và đang bị thanh tra. Trước đó, trả lời trên báo chí, ông Kha cũng đã cho biết là sẽ khởi công xây dựng trong năm 2015.

Hiện nay, các kiot kinh doanh bên ngoài đã được giải tỏa nhưng nhưng dự án chắc chắn sẽ còn chờ một thời gian dài nữa.

Hadico2-aae48
Cảnh lộn xộn trước mặt tiền công trình.
Hadico3-aae48
Các kiot dựng tạm để kinh doanh.
Hadico4-aae48
Một số kiot đã đóng cửa.
Hadico5-aae48
Các quán đã giải tỏa.
Hadico6-aae48
Người dân tận dụng mặt bằng bên ngoài để bán xôi, trà đá. bên trong.
Hadico7-aae48
Dự án ở vị trí đẹp trên đường Hồ Tùng Mậu.
Theo Vietnamnet/baogiaothong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.